Lực lượng Bảo vệ dân phố tích cực tham gia học tập, làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngày 23-9, Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội tổ chức hội nghị giao ban công tác xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc quý III và sơ kết hội thi “Lực lượng bảo vệ dân phố quận Thanh Xuân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Trong quý III năm 2020, Ban chỉ đạo 138 quận Thanh Xuân đã chỉ đạo các phường triển khai đầy đủ, hiệu quả các chương trình kế hoạch đề ra, thực hiện nghiêm túc công tác phối hợp trong công tác xây dựng phong trào 'Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc', cũng như nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn quận.

Thượng tá Nguyễn Quốc Dũng, Phó Trưởng Công an quận Thanh Xuân trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân tham gia cuộc thi

Thượng tá Nguyễn Quốc Dũng, Phó Trưởng Công an quận Thanh Xuân trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân tham gia cuộc thi

Các mô hình, chuyên đề trên địa bàn quận Thanh Xuân tiếp tục được duy trì và phát triển với hình thức, nội dung đổi mới, mang lại hiệu quả thiết thực.

Công tác thi đua khen thưởng cá nhân điển hình tiên tiến, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được duy trì thường xuyên, kịp thời.

Công an quận đã phối hợp với Uỷ ban mặt trận Tổ quốc quận tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân, tích cực tham gia tố giác và phòng ngừa tội phạm. Tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện mô hình “5 không” trên địa bàn quận Thanh Xuân. Đó là: Không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; Tích cực tham gia cùng hệ thống chính trị khu dân cư làm công tác vệ sinh môi trường; Bóc quảng cáo; Quét dọn đường phố; Nhắc nhở người dân đeo khẩu trang...

Hội nghị giao ban công tác xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc quý III, quận Thanh Xuân

Hội nghị giao ban công tác xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc quý III, quận Thanh Xuân

Cùng với đó, lực lượng Công an phối hợp với bảo vệ dân phố đã tổ chức tuyên truyền đến từng người dân về các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức gọi điện thoại giả danh cơ quan tư pháp, trộm cắp, cướp giật tài sản...

Bên cạnh đó, tiếp tục duy trì kiểm tra, đôn đốc lực lượng Công an phường phối hợp với bảo vệ dân phố tổ chức trực chốt tuần tra, tuần tra lưu động trên địa bàn 11 phường.

Trong quý III/2020, lực lượng bảo vệ dân phố đã tham gia tuần tra, mật phục và bắt giữ xử lý 2 đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy tại phường Khương Mai.

Cũng tại hội nghị, Công an quận Thanh Xuân đã sơ kết và khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích trong Hội thi “Lực lượng Bảo vệ dân phố quận Thanh Xuân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020.

Hội thi đã thu hút sự quan tâm tham gia của lực lượng bảo vệ dân phố trên địa bàn, tạo không khí thi đua sôi nổi, thiết thực, hướng tới kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; Kỷ niệm 15 Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc; Nâng cao hiệu quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về 'Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh'.

Tính đến ngày 1-8, đã có 60 tác phẩm tham gia hội thi, trong đó có nhiều bài dự thi chất lượng tốt, phản ánh người thật, việc thật; nêu gương, lôi cuốn mọi người cùng làm theo, có hiệu quả tuyên truyền giáo dục và sức lan tỏa trong đời sống xã hội.

Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho Ban bảo vệ dân phố phường Thượng Đình, giải Nhì - Ban bảo vệ dân phố phường Khương Mai, giải Ba - Ban bảo vệ dân phố phường Thanh Xuân Bắc và 4 giải cho các cá nhân có tác phẩm xuất sắc nhất.