Mô hình hay của Công an phường Mễ Trì:

Liên kết các nhóm cộng đồng trên mạng xã hội tuyên truyền phổ biến pháp luật

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nhận thức sự phát triển của không gian mạng, Công an phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã có sáng kiến liên kết với các nhóm trên mạng xã hội để tuyên truyền pháp luật.

Không gian mạng tiếp cận thực tiễn cuộc sống

Theo Trung tá Nguyễn Quang Chung, Trưởng CAP Mễ Trì, đơn vị quản lý một địa bàn rộng, diện tích gần bằng quận Hoàn Kiếm với 18 tổ dân phố và hơn 3 vạn dân, được xác định là địa bàn phức tạp về an ninh trật tự của quận Nam Từ Liêm. Phường Mễ Trì là địa bàn có tiềm năng phát triển về kinh tế - xã hội, tuy nhiên cũng tiềm ẩn những nguy cơ, điều kiện phát sinh tội phạm, vi phạm pháp luật, mất ANTT. CAP Mễ Trì đã dự báo từ sớm tình hình tội phạm sẽ gia tăng trong thời gian tới, nhất là nhóm tội phạm xâm phạm sở hữu, tội phạm công nghệ cao, lừa đảo không gian mạng...

Thống kê sơ bộ trên địa bàn phường Mễ Trì hiện có hàng chục hội nhóm công khai, nhóm kín trên mạng xã hội Facebook với con số thành viên có nhóm lên tới gần 100.000...

“Nhận thấy việc tiếp cận người dân thông qua các nhóm trên mạng xã hội là một kênh tương tác phù hợp, quan trọng trong thời đại công nghệ 4.0 như hiện nay” - chỉ huy CAP Mễ Trì nhìn nhận.

CAP Mễ Trì ký quy chế phối hợp phòng chống tội phạm trên không gian mạng với các hội nhóm trên mạng xã hội Facebook

CAP Mễ Trì ký quy chế phối hợp phòng chống tội phạm trên không gian mạng với các hội nhóm trên mạng xã hội Facebook

Xuất phát từ thực tế đó, Đoàn thanh niên Công an phường Mễ Trì dưới sự chỉ đạo và phát động của Đoàn thanh niên CATP Hà Nội đã thành lập và triển khai nhóm facebook “Tôi yêu phường Mễ Trì”, hiện thu hút được hơn 8.300 thành viên là cư dân trên địa bàn tham gia. Đồng thời triển khai 4 nhóm zalo “Thông báo tình hình an ninh trật tự” mỗi nhóm 1.000 thành viên phục vụ thông báo những thông tin mới nhất, qua đó cũng tiếp nhận những nguồn tin phản ánh từ nhân dân về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Thực tế thời gian qua, nhờ không gian mạng, CAP Mễ Trì đã nhanh chóng tuyên truyền, phản bác, đính chính thông tin truyền miệng không chính xác… giúp nhân dân an tâm thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch Covid-19 trong thời gian dịch bệnh diễn ra.

Đây cũng là nơi giải đáp những thắc mắc liên quan đến các chính sách phòng chống dịch của thành phố, cũng như của phường. Khi cần phổ biến thông tin đến người dân, CAP chỉ cần đưa thông tin lên nhóm là đã có thể truyền tải thông tin đến cư dân một cách rộng rãi, nhanh chóng.

Không những vậy, đây còn là kênh tương tác tiếp nhận những ý kiến đóng góp của nhân dân đối với tình hình ANTT trên địa bàn. Nhóm đã kết nối được nhiều cơ quan, ban - ngành và các 'mạnh thường quân' cùng vào cuộc hỗ trợ kịp thời người dân trong đại dịch, hỗ trợ kịp thời lao động tự do hoàn cảnh khó khăn. Cùng với đó, đây cũng là nơi người dân hỏi han, trao đổi với nhau những thông tin thường ngày từ việc đi chợ, ra đường, đến những địa chỉ từ thiện và hơn nữa là thông báo đến nhân dân lịch tiêm vaccine phòng ngừa Covid-19 của UBND phường.

Liên kết vì bình yên trên không gian mạng

Từ thực tiễn hiệu quả nhìn thấy của mô hình tuyên truyền trên không gian mạng, CAP Mễ Trì đã có sáng kiến liên kết với các nhóm trên mạng xã hội. Qua đó, CBCS - CAP cùng tham gia vai trò admin (người quản lý) để đăng tải hoặc gỡ bỏ những thông tin xấu độc, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Thông qua mạng xã hội , nhiều thông tin đã được cập nhật cho người dân

Thông qua mạng xã hội , nhiều thông tin đã được cập nhật cho người dân

Theo Đại úy Bùi Quang Đại - Bí thư Đoàn thanh niên CAP Mễ Trì, theo mô hình mới này, CAP đã liên kết với 23 nhóm cư dân trên địa bàn có số thành viên lên đến hàng chục nghìn như nhóm: “Mễ Trì - Phú Đô - Mỹ Đình” đạt 72.000 thành viên, nhóm “Chợ Phú Đô - Mễ Trì” đạt 34.000 thành viên… và nhiều nhóm khác hoạt động trên địa bàn phường. Cán bộ CAP có tài khoản trong mỗi nhóm để theo dõi, kiểm duyệt, gỡ bỏ những bài đăng có nội dung xấu, gây ảnh hưởng ANTT trên địa bàn. Cùng với đó, đăng tải những thông tin chính xác về các thông báo của cơ quan chức năng; tuyên truyền những phương thức thủ đoạn của các hệ loại đối tượng lên đồng loạt các nhóm, nhằm lan truyền sâu rộng tới tất cả người dùng mạng xã hội trên địa bàn phường Mễ Trì...

Ông Nguyễn Trường Sinh, Chủ tịch UBND phường Mễ Trì chia sẻ, với số lượng thành viên khổng lồ, mô hình liên kết nêu trên là một bước đi mới trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Công an phường là đơn vị chủ trì, tập trung nhiều giải pháp, hỗ trợ tối đa các quản trị viên để họ thấy được những ý nghĩa quan trọng phục vụ cộng đồng, đảm bảo ANTT trên không gian mạng, tạo môi trường thuận lợi để các hội nhóm này hoạt động hiệu quả, đúng chủ trương đường lối của Đảng và pháp luật Nhà nước.

Chỉ huy CAP Mễ Trì cho biết, phấn đấu hết năm 2022 đơn vị sẽ ký kết phối hợp với 50 hội nhóm, cộng đồng Facebook, góp phần vì một môi trường bình yên trên không gian mạng.