
Việc gia nhập WTO sẽ là đòn bẩy cho xuất khẩu của Nga. Các nước EU đã xóa bỏ hạn ngạch nhập khẩu và tạo điều kiện cho Nga cung cấp thép và các sản phẩm thép. Mức thuế xuất khẩu khí tự nhiên, dầu khí, hydrocarbon thể khí vẫn không thay đổi, tỷ lệ khí tự nhiên ở mức 30% và các sản phẩm còn lại là 5% so với mức thuế quan. Quy định này cũng không ảnh hưởng đến xuất khẩu dầu thô và nhất là thương hiệu Urals trên thị trường dầu thế giới.
Ngoài ra, theo đánh giá của Bộ Phát triển Kinh tế, việc gia nhập WTO sẽ tạo cho Nga một số lợi thế nhất định, loại bỏ các rào cản đối với xuất khẩu sẽ tạo điều kiện việc làm cho hơn 40.000 người lao động. Theo tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế đưa ra một ví dụ thông qua việc đơn giản hóa thủ tục hải quan đối với các nhà doanh nghiệp đã làm lợi cho nền thương mại thế giới khoảng 900 tỷ USD mỗi năm, trong đó Nga có thể đạt được 18 tỷ USD. Theo các chuyên gia của Ngân hàng Thế giới (WB): Việc gia nhập WTO của Nga sau 3 năm sẽ mang lại lợi ích cho đất nước khoảng 3,3% GDP mỗi năm và 10 năm sau đó nếu Nga tạo ra được một môi trường đầu tư hấp dẫn thì con số mang lại lợi ích cho nền kinh tế Nga sẽ là 11% GDP.
Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Nga, ông Alexander Lukashevich cho biết: “Nga tham gia tổ chức Thương mại Thế giới trên các điều kiện đáp ứng được với lợi ích quốc gia. Đây cũng là điều kiện tiên quyết cho sự phát triển hơn nữa trong môi trường kinh doanh của chúng tôi, thu hút đầu tư nước ngoài, mở rộng xuất khẩu trong khi vẫn duy trì được sự hỗ trợ cần thiết cho các lĩnh vực quan trọng khác của nền kinh tế quốc dân”.