Libya khai giảng năm học đầu tiên sau chiến tranh

ANTĐ - Ngày 7-1 đã trở thành một ngày vui đặc biệt đối với các em học sinh ở Libya, khi các em lần đầu tiên được trở lại trường học sau gần 10 tháng phải gác sách vở. Cuộc nội chiến cùng với sự can thiệp quân sự từ bên ngoài đã khiến hơn 1,2 triệu học sinh Libya phải nghỉ học kể từ ngày 17-2-2011.

Học sinh Libya quay trở lại trường sau 10 tháng phải gác sách vở

Dù năm học mới ở Libya thường được khai giảng vào tháng 9 hàng năm, song năm nay ngày tựu trường của các em phải lùi lại đến tháng 1. Các trường học bị đóng cửa suốt 10 tháng qua đã mở cửa trở lại đón học sinh trở về từ những nơi sơ tán.

Bộ trưởng Giáo dục Libya, ông Suleiman al-Sahli cho biết, Libya đã đặt in 35 triệu bộ sách giáo khoa mới tại quốc gia láng giềng Tunisia, nhưng đến nay mới chỉ chuyển về được 1 triệu bộ. Nhiều trường học vẫn đang phải đối mặt với khó khăn chồng chất khi bị hư hại trong cuộc chiến, thậm chí bị phá hủy hoàn toàn.

Các nhân viên cũng được huy động để thu dọn sạch bom mìn khỏi khuôn viên trường học để đảm bảo an toàn cho học sinh. Xây dựng lại chương trình giảng dạy cũng là nhiệm vụ mà Bộ giáo dục phải hoàn thành khi chính phủ mới ở Libya cố gắng xóa bỏ ảnh hưởng của cố lãnh đạo Gaddafi vốn chi phối nền giáo dục nước này suốt hơn 42 năm qua. Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF) - bị chính quyền Gaddafi cấm từ năm 2006 - đã quay trở lại Libya để giúp đỡ khôi phục hệ thống giáo dục của  nước này.