Lên mạng xã hội 'học' làm pháo nổ rồi tự chế ngay tại nhà

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Đối tượng Công khai nhận đã lên mạng xã hội tự học cách làm pháo, sau đó đặt mua nguyên liệu cần thiết về chế tạo pháo nổ để đốt trong dịp Tết.

Ngày 30-1, Công an thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Hoàng Văn Công (SN 1979, trú ở xã Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên) để điều tra về hành vi “Sản xuất hàng cấm”.

Đối tượng sản xuất pháo nổ bị bắt giữ

Đối tượng sản xuất pháo nổ bị bắt giữ

Trước đó, tối 28-1, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế - Ma túy, Công an thị xã Duy Tiên phối hợp với Công an xã Yên Nam, thị xã Duy Tiên tuần tra bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn xã Yên Nam đã phát hiện Hoàng Văn Công đang có hành vi cất giấu 4 khối hình trụ được quấn bằng giấy (nghi là pháo nổ) có khối lượng 7,3kg.

Khám xét nơi ở của Công, cơ quan Công an thu giữ 4 phôi giấy dạng phôi của quả pháo nổ và một số vật chứng liên quan. Qua đấu tranh, Công khai nhận đã lên mạng xã hội tự học cách làm pháo, sau đó đặt mua nguyên liệu cần thiết về chế tạo pháo nổ để đốt trong dịp Tết.

Căn cứ các tài liệu chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thị xã Duy Tiên đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp; Quyết định tạm giữ đối với Hoàng Văn Công về tội “Sản xuất hàng cấm”.