Lật thuyền trên sông Sê Pôn, một người chết

ANTĐ - Khoảng 4 giờ sáng 25-7, tại bến đò Nại Cửu, xã Tân Thành, huyện Hướng Hoá, Quảng Trị đã xảy ra vụ lật thuyền làm một người chết.

Nạn nhân là Trương Đình Hoà, SN 1979 (trú tại thôn Duy Hoà, xã Tân Liên, huyện Hướng Hoá).

Theo các nạn nhân may mắn sống sót kể lại, vào khoảng 4 giờ sáng, tại bến đò Nại Cửu, nhóm 4 người gồm anh Trương Đình Hòa, SN 1979 (trú thôn Duy Hoà, xã Tân Liên, huyện Hướng Hoá) và các anh Đặng Viết Kha, SN 1970; Nguyễn Ngọc Đức, SN 1984; Trần Trọng Bá, SN 1986 (cùng trú tại Khóm 4, thị trấn Khe Sanh, Hướng Hóa) thuê thuyền máy do một người Lào lái để qua sông Sê Pôn đi làm.

Khi thuyền ra đến giữa sông, do mưa to, gió lớn nên thuyền bị lật. 3 người may mắn bơi được vào bờ còn anh Hòa bị nước cuốn trôi mất tích. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, các nạn nhân sống sót đã về báo tin tìm kiếm thi thể anh Hòa. Đến 7 giờ sáng nay thi thể anh Hòa đã được tìm thấy.

Vụ việc đang được Công an huyện Hướng Hoá tiếp tục điều tra.