Lật tẩy các thủ đoạn, chiêu trò của tội phạm mua bán người

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tội phạm mua bán người có diễn biến phức tạp, xu hướng gia tăng; Bộ Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác với các hành vi, thủ đoạn.

Theo thống kê, trong Quý III/2023, lực lượng Công an đã tiếp nhận, giải quyết 92 tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố liên quan đến tội phạm mua bán người; phát hiện, điều tra 85 vụ/230 đối tượng phạm tội mua bán người xác định 224 nạn nhân bị mua bán.

Thực tiễn đấu tranh cho thấy, tội phạm mua bán người là loại tội phạm có độ ẩn cao và có khả năng xảy ra trên các địa bàn như khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng đồng bào dân tộc ít người; trên các lĩnh vực như cho nhận con nuôi, kết hôn có yếu tố nước ngoài; đẻ thuê; cho, hiến tạng; xuất khẩu lao động, di cư (hợp pháp hoặc bất hợp pháp) ra nước ngoài lao động làm thuê, du lịch, chữa bệnh, thăm thân...

Điển hình như, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 2 đối tượng về hành vi "Mua bán người" và "Mua bán người dưới 16 tuổi".

Hai đối tượng Lương Văn Đức và Hoàng Ngọc Luân bị bắt giữ

Hai đối tượng Lương Văn Đức và Hoàng Ngọc Luân bị bắt giữ

Hai đối tượng là Lương Văn Đức (SN 1991, trú tại thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) và Hoàng Ngọc Luân (SN 2001, trú tại xã Hoàng Văn Thụ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn).

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an huyện Văn Lãng phát hiện 1 nạn nhân là nữ giới liên quan đến vụ việc mua bán người. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an nhanh chóng xác định có 2 bị hại liên quan đến vụ việc.

Căn cứ lời khai cùng các tài liệu chứng cứ thu thập được, Công an huyện Văn Lãng đã triệu tập 2 đối tượng Lương Văn Đức và Hoàng Ngọc Luân. Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai, trước đó biết hai cô gái trẻ có nhu cầu tìm kiếm việc làm, sau khi tiếp xúc với người giới thiệu tuyển dụng, đã bị bán đến quán hát Karaoke tại huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương.

Tuy nhiên, do 2 cô gái không muốn đi làm nên đối tượng ở Hải Dương đã bán nạn nhân cho đối tượng khác với giá 16 triệu đồng. Sau đó, các đối tượng tiếp tục bán nạn nhân đến quán Karaoke tại thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. Vụ việc đang tiếp tục được Công an Lạng Sơn điều tra xử lý theo quy định.

Một vụ việc khác liên quan đến tội phạm mua bán người xảy ra tại tỉnh Tuyên Quang. Cụ thể, Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đặng Thị Hiền (SN 1990), ở thị trấn Yên Sơn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang về tội Mua bán người.

Đặng Thị Hiền bị bắt giữ

Đặng Thị Hiền bị bắt giữ

Cơ quan Công an xác định, Đặng Thị Hiền đã sử dụng tài khoản facebook cá nhân của mình mang tên “Thảo Hiền tq”, đăng tải nội dung tuyển người đi xuất khẩu lao động với mức lương cao. Ý đồ của Hiền là lừa các nạn nhân bán sang Campuchia.

Với phương thức trên, Hiền đã giăng bẫy được 3 người sang Campuchia để làm việc tại các tụ điểm đánh bạc trên mạng Internet, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trên đây chỉ là 2 trong số rất nhiều vụ việc liên quan đến tội phạm mua bán người đã bị cơ quan điều tra, khám phá. Tội phạm mua bán người không chỉ diễn biến phức tạp mà ngày càng nhiều thủ đoạn tinh vi.

Bộ Công an khuyến cáo

Trước tình hình tội phạm mua bán người tại Việt Nam tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, để chủ động phòng tránh với tội phạm này, Bộ Công an khuyến cáo, người dân cần nâng cao cảnh giác, nhất là đối với các hành vi thủ đoạn sau:

Tội phạm mua, bán người thường dùng tên, tuổi, địa chỉ giả; thường xuyên không cung cấp hình ảnh, số điện thoại; liên lạc chủ yếu qua mạng xã hội như Zalo, Facebook…

Đối tượng không hẹn gặp trực tiếp, chủ yếu hướng dẫn, liên lạc qua điện thoại. Đặc biệt là các đối tượng dùng nhiều số điện thoại khác nhau, hoặc liên lạc qua mạng xã hội.

Dụ dỗ, hứa hẹn tìm những công việc nhẹ, lương cao, lấy chồng nước ngoài để có cuộc sống giàu sang. Các đối tượng yêu cầu nạn nhân cung cấp hình ảnh thông tin, địa chỉ để tổ chức xem mặt chọn vợ. Giả danh lực lượng chức năng để đe dọa nạn nhân, không hẹn làm việc tại các cơ quan nhà nước mà hướng dẫn gặp riêng bên ngoài.

Công việc, địa điểm làm việc mà các đối tượng dụ dỗ, hứa hẹn đưa nạn nhân đến làm việc thường không có địa chỉ cụ thể…

Bộ Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác khi phát hiện các dấu hiệu tội phạm mua, bán người cần chủ động tố giác tội phạm, phối hợp đấu tranh ngăn chặn với loại tội phạm này.