'Lão bà' 79 tuổi bị tóm gọn khi đang móc trộm gần 3 triệu đồng

ANTD.VN - Đang thực hiện hành vi trộm cắp ở khu di tích Kiếp Bạc (tỉnh Hải Dương), "lão bà" Lê Thị Tuấn (79 tuổi, trú tại xã Phù Vân, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam), đã bị lực lượng Công an phát hiện.

Ngày 5-10, CQĐT CATP Chí Linh (Hải Dương) cho biết đã ra quyết định khởi tố 3 vụ án và thực hiện biện pháp tố tụng đối với 3 đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản của du khách đến tham quan các khu di tích, điểm du lịch, vui chơi, giải trí trên địa bàn.

Đáng chú ý, 1 trong 3 người đó là Lê Thị Tuấn (79 tuổi, trú tại xã Phù Vân, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam). "Lão bà" Tuấn bị tóm khi đang móc trộm 2,7 triệu đồng của một du khách tại di tích đền Kiếp Bạc.

Theo hồ sơ, "lão bà" này có 13 tiền án về các tội trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Hai trường hợp còn lại, "trẻ" hơn, là Nguyễn Thị Hương (47 tuổi, trú tại xã Nam Phong, TP Nam Định, tỉnh Nam Định) và Nguyễn Thị Liên (51 tuổi, trú tại phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa); cũng đều có tiền án về tội trộm cắp tài sản.

"Lão bà" Tuấn

Tại cơ quan Công an, nhóm trộm toàn nữ này khai nhận, biết TP Chí Linh tổ chức lễ hội và tại các điểm đó diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, tập trung đông người nên đã mò về, đóng vai du khách để thực hiện hành vi phạm tội.

Cho đến khi bị bắt, nhóm này đã chiếm đoạt được tiền mặt và 2 điện thoại di động với tổng trị giá trên 40 triệu đồng. CQĐT CATP Chí Linh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.