Công an thu được gì trong phòng trọ của đối tượng giả người mua nhà để trộm cắp tài sản?

ANTD.VN - Mở rộng điều tra vụ giả làm người đi xem nhà để trộm cắp tài sản do đối tượng Đặng Quốc Ánh (SN 1989) thực hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Ba Đình, Hà Nội đã làm rõ hàng chục vụ trộm cắp khác do đối tượng này gây ra, thu giữ hơn 10 chiếc máy tính, điện thoại các loại...

Theo tài liệu điều tra, Đặng Quốc Ánh (SN 1989, quê Hà Tĩnh, thuê nhà trọ tại quận Thanh Xuân, Hà Nội) mới ra tù năm 2020. Sau nhiều lần lang thang trên các nền tảng mạng xã hội, Ánh thấy có người đăng thông tin bán nhà, đã nảy sinh ý định kiếm tiền bất chính. Đối tượng nghĩ ra cách giả làm người đến xem nhà, rồi len lỏi khắp các phòng ốc ngó nghiêng mà không bị gia chủ nghi ngờ, chú ý. Khi gia chủ sơ hở, cũng là lúc thời cơ đến, Ánh sẽ “thó” tài sản là điện thoại, máy tính…

Đối tượng Đặng Quốc Ánh bị bắt giữ

Đối tượng Đặng Quốc Ánh bị bắt giữ

Với thủ đoạn như vậy, khoảng 16h30 ngày 21-7, sau khi lên mạng internet lấy được thông tin, số điện thoại chủ ngôi nhà cần bán tại phường Kim Mã, quận Ba Đình, Ánh điều khiển xe mô tô Vespa BKS: 29P1-00xx đến địa điểm. Đối tượng được chị D.T.N (SN 1967, ở phường Kim Mã, quận Ba Đình) nhắn địa chỉ cụ thể để đến xem nhà.

Sau khi quan sát dưới tầng 1, Ánh đề nghị gia chủ cho lên tầng 2 để xem tiếp các phòng ốc, nội thất của căn nhà. Khi lên tầng 2, đối tượng quan sát phòng con gái chị N và nhìn thấy 1 chiếc máy tính xách tay để trên bàn. Lợi dụng chủ nhà mất cảnh giác không đi cùng lên tầng 2, Ánh đã lẻn vào lấy trộm chiếc máy tính giấu trong áo chống nắng rồi đi xuống tầng 1.

Các tang vật đối tượng trộm cắp

Các tang vật đối tượng trộm cắp

Ánh tiếp tục hỏi chị N về giá bán nhà, sau đó xin phép ra về. Sau khi lấy được máy tính, Ánh lên mạng xã hội tìm địa chỉ mở khóa iCloud rồi đăng thông tin lên trang mạng “Chợ tốt” để bán chiếc máy tính vừa trộm được với giá 15 triệu đồng.

Ngày 3-8, sau khi đọc được tin đăng bán máy tính của Ánh, cháu K.B.V (là con gái chị N), chủ của chiếc máy tính Ánh trộm cắp đã xác định được chiếc máy này là của mình. Cháu V đã nhờ bạn trai gọi điện thoại cho Ánh để hỏi mua máy. Sau khi nhận điện thoại, Ánh hẹn gặp xem máy tại địa chỉ quán Café số 2 đường Kim Giang, phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Khoảng 21h30, Ánh đến quán café đã hẹn và mang theo máy tính để bán. Sau khi xác định được máy tính đối tượng mang theo đúng là của mình, chị V và bạn trai đã giữ Ánh lại và yêu cầu về trụ sở Công an để giải quyết.

Tại cơ quan công an, ban đầu Ánh không khai nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã làm rõ hành vi trộm cắp tài sản của Ánh. Được biết, Đặng Quốc Ánh đã có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Qua đấu tranh mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Ba Đình tiến hành khám xét nơi ở trọ của đối tượng tại quận Thanh Xuân, Hà Nội, thu giữ 8 máy tính xách tay, 1 iPad 7, 3 điện thoại di động, 1 máy tính ASUS ZenBook màu xanh dương; 1 máy tính Macbook Air 2020 màu vàng hồng; 1 máy tính Macbook Pro 2016 màu xám; 1 máy tính DELL Vostro màu xám; 1 máy tính DELL XPS màu xám; 1 máy tính DELL LATUTI 7275 màu đen; 1 máy tính nhãn hiệu HP Envy màu vàng; 1 máy tính HP Pavilion màu xám; 1 chiếc iPad 7 màu vàng hồng; 1 điện thoại iPhone 6 màu vàng và iPhone 7 màu đen.

Đối tượng khai nhận, số tang vật là tài sản Ánh trộm cắp được của các gia đình trên địa bàn Hà Nội với thủ đoạn giả làm người muốn mua nhà.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an quận Ba Đình thông báo ai là bị hại, chủ sở hữu của những tài sản trên đề nghị liên hệ Công an quận Ba Đình (Đội Điều tra tổng hợp - ĐT: 0.2438.230.984 hoặc đồng chí Tạ Thanh Quảng: SĐT: 0.986.791.987) để được giải quyết theo quy định của pháp luật.