Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội dự lễ giao, nhận quân tại Đông Anh, Chương Mỹ...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trong không khí tưng bừng của ngày hội tòng quân, sáng 26-2, các đồng chí lãnh đạo Thành ủy Hà Nội đã đến dự lễ giao nhận quân ở huyện Đông Anh, huyện Chương Mỹ…
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến dự lễ giao nhận quân tại Đông Anh

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến dự lễ giao nhận quân tại Đông Anh

Lễ giao nhận quân tại huyện Đông Anh được tổ chức tại Trung tâm thể thao huyện. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến cùng Trung tướng Trần Ngọc Tuấn - Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Đại tá Phạm Thanh Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội đã đến dự, động viên các tân binh.

Đợt này, huyện Đông Anh có 247 công dân lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, trong đó có 211 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và 36 công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân. Hàng nghìn người dân cùng gia đình các tân binh đã đội mưa đến địa điểm giao nhận quân từ rất sớm để tiễn các tân binh lên đường nhập ngũ.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến và Đại tá Phạm Thanh Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội tặng hoa chúc mừng các tân binh
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến và Đại tá Phạm Thanh Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội tặng hoa chúc mừng các tân binh

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã tặng hoa chúc mừng, trò chuyện động viên và mong muốn các tân binh lên đường nhập ngũ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Sáng 26/2, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn dự lễ giao nhận quân tại huyện Thanh Trì.

Đợt này, huyện Thanh Trì có 179 công dân ưu tú lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, trong đó 141 tân binh thực hiện nghĩa vụ Quân sự, 38 tân binh thực hiện nghĩa vụ Công an.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn động viên các tân binh
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn động viên các tân binh

Phát biểu động viên các tân binh trước lúc lên đường làm nhiệm vụ, Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì Nguyễn Tiến Cường khẳng định, phát huy truyền thống của quê hương, lớp lớp thanh niên huyện Thanh Trì hôm nay luôn ý thức được trách nhiệm và nghĩa vụ cao cả của người công dân đối với đất nước, hăng hái lên đường nhập ngũ.

Năm 2024, các thanh niên đã được tuyển chọn về các đơn vị Quân đội, tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân đều đã có trình độ rất cao; nhiều chiến sĩ nguyện sẽ phấn đấu trở thành cán bộ trong Quân đội, Công an nhân dân, được đứng trong hàng ngũ vinh quang của Đảng Cộng sản Việt Nam.

“Mong các đồng chí hãy phát huy truyền thống quê hương anh hùng, truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, truyền thống “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, xác định tốt tư tưởng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, ra sức học tập rèn luyện, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, đem hết khả năng, tinh thần để xây dựng đơn vị, góp phần xây dựng Quân đội Nhân dân và Công an Nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại.

Đồng thời, các đồng chí cũng là lực lượng nòng cốt cho quá trình xây dựng địa phương sau này; xứng đáng với niềm tự hào, niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện”, Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì Nguyễn Tiến Cường nói.

Cũng sáng nay, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đã tới dự lễ giao nhận quân và động viên các tân binh huyện Chương Mỹ lên đường nhập ngũ.

Đợt này, huyện Chương Mỹ có 255 thanh niên lên đường làm nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ Công an nhân dân, đảm bảo 100% quân số quy định. Trong đó, có 75 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ, 232 thanh niên đã được lựa chọn học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và đặc biệt có 3 thanh niên ưu tú được kết nạp Đảng trước khi nhập ngũ.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong chúc mừng tân binh huyện Chương Mỹ
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong chúc mừng tân binh huyện Chương Mỹ

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ Nguyễn Anh Đức mong muốn các tân binh tiếp bước truyền thống quê hương Anh hùng, truyền thống vẻ vang của các thế hệ cha anh đi trước, nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, đáp ứng với yêu cầu sẵn sàng chiến đấu, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua.

Tại lễ giao nhận quân, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đã tặng hoa, chúc mừng và trò chuyện động viên các tân binh lên đường bắt nhịp ngay vào môi trường mới, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Sáng 26-2, quận Hoàn Kiếm đã tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024. Đợt này, Hoàn Kiếm có 66 tân binh lên đường nhập ngũ, gồm 50 thanh niên làm nghĩa vụ quân sự, 16 thanh niên tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân. Đại diện thành phố tham dự lễ giao nhận quân tại Hoàn Kiếm có Giám đốc Sở Xây dựng Võ Nguyên Phong và Giám đốc Sở Nội vụ Trần Đình Cảnh. Phát biểu chúc mừng, động viên các tân binh, Phó Bí thư Quận ủy – Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long mong muốn các tân binh của quận bắt nhịp ngay với môi trường mới, nghiêm túc trong học tập, rèn luyện, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, tiếp thu kỹ chiến thuật, làm chủ khí tài, phấn đấu trở thành quân nhân và công an ưu tú. Cùng đó, xây dựng mối quan hệ đoàn kết nhân dân, tận tụy với nhiệm vụ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với truyền thống lực lượng vũ trang quận Hoàn Kiếm anh hùng “Đoàn kết, kiên cường, mưu trí, sáng tạo, quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”.