ANTD.VN - Trong không khí tưng bừng của ngày hội tòng quân, sáng 26-2, các đồng chí lãnh đạo Thành ủy Hà Nội đã đến dự lễ giao nhận quân ở huyện Đông Anh, huyện Chương Mỹ…
ANTD.VN - Hôm nay, 26-2-2024, ngày hội tòng quân đồng loạt diễn ra tại tất cả 30 quận, huyện, thị xã của Hà Nội, đưa gần 4.500 thanh niên ưu tú Thủ đô lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ Công an nhân dân.
ANTD.VN - Chỉ có ít ngày nữa là đến thời điểm gọi công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự (NVQS) năm 2024, vậy theo quy định, nữ giới có được tham gia NVQS, quyền lợi mà họ được hưởng?
ANTD.VN - Theo Thông tư 105/2023/TT-BQP quy định tiêu chuẩn sức khỏe, khám sức khỏe cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của bộ có hiệu lực từ 1-1-2024, người bị cận thị, loạn thị vẫn có thể tham gia nghĩa vụ quân sự.
ANTD.VN - Không có mặt đúng thời gian, địa điểm khám sức khỏe ghi trong Lệnh gọi công dân khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, 4 nam thanh niên ở huyện Kiến Xương, Thái Bình đã bị xử phạt mỗi người 11 triệu đồng.
ANTD.VN - Thông tư 105/2023/TT-BQP có hiệu lực từ 1-1-2024 về tiêu chuẩn sức khỏe, khám sức khỏe cho các đối tượng, trong đó quy định danh mục các bệnh miễn đăng ký nghĩa vụ quân sự, không nhận vào quân thường trực.
ANTD.VN - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký ban hành Chỉ thị số 14/CT-UBND về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2024.
ANTD.VN - Sáng nay, 6-2, toàn bộ 30/30 quận, huyện, thị xã của TP Hà Nội sẽ đồng loạt tổ chức lễ giao, nhận quân nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân năm 2023.
ANTD.VN - Gọi điện thoại đến Đường dây nóng ANTĐ nhiều bạn đọc hỏi, theo quy định, đối tượng phải đi nghĩa vụ quân sự năm 2023 là cá nhân nào, các trường hợp được tạm hoãn hoặc miễn gọi nhập ngũ, mức phạt khi vi phạm nghĩa vụ quân sự?
ANTD.VN - Trong khí ngày hội tòng quân của cả nước, sáng nay hơn 4.300 công dân Thủ đô đã lên đường nhập ngũ. Trong số này có 3.500 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và hơn 800 công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân.
ANTD.VN - Bạn đọc hỏi: Xin hỏi, em được trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm nay nhưng là lao động chính trong nhà, gia đình khó khăn, cha mẹ thì 70 tuổi rồi không còn khả năng lao động nữa, vậy em hỏi có được miễn nghĩa vụ quân sự không ạ? Nguyễn Cao Cường (Quận Hà Đông, TP Hà Nội)
ANTD.VN - Ngày 17-12, UBND thành phố Hà Nội tổng kết nhiệm vụ quốc phòng, quân sự; công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Phó Chủ tịch UBND thành phố, Phó Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn chủ trì hội nghị. Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cùng dự.
ANTD.VN - Bạn đọc hỏi: Xin Luật sư cho biết, gần nhà tôi có trường hợp đang đi nghĩa vụ quân sự nhưng trốn về địa phương chơi. Vậy pháp luật quy định như nào về việc đào ngũ? Trần Ngọc Trung (Sóc Sơn, Hà Nội)
ANTĐ - Sáng nay, 23-2, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã về dự lễ giao nhận quân và động viên các tân binh huyện Ba Vì lên đường nhập ngũ làm nghĩa vụ quân sự năm 2016.
ANTĐ -Sáng nay, 8-9, Chủ tịch UBND
TP – Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã đến dự và
động viên các tân binh lên đường nhập ngũ tại lễ giao nhận quân đợt 2 năm 2015
của huyện Thanh Oai.
ANTĐ - Đây là nội dung quan trọng trong Luật Nghĩa vụ
quân sự (sửa đổi) đã được Quốc hội thông qua chiều nay 19-6, với 100% ĐBQH tham
gia biểu quyết tán thành.
ANTĐ -Đây là điều chỉnh mới nhất
trong dự thảo Luật Nghĩa vụ quân sự (sửa đổi) được Ủy ban Thường vụ Quốc hội
đưa ra lấy ý kiến tại phiên họp thứ 34, khai mạc sáng 19-1.