Lãnh đạo Nga - Đức thảo luận riêng về tình hình Ukraine

ANTĐ -Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Đức Angela Merkel sẽ có cuộc thảo  luận về tình hình khủng hoảng Ukraine tại Moscow vào hôm 10-5, một trợ lí tại điện Krenlin cho hay.

Bà Merkel sẽ không dự lễ diễu binh Ngày chiến thắng ở quảng trưởng Đỏ vào hôm 9-5 để tưởng niệm 70 năm kết thúc Thế chiến II ở châu Âu. Sự kiện này hiện đang bị tẩy chay bởi các lãnh đạo phương Tây do cáo buộc Nga can thiệp vào tình hình Ukraine.

Tuy nhiên, Thủ tướng Đức sẽ đến Moscow để dự các sự kiện vào hôm 10-5 và có một buổi nói chuyện với Tổng thống Putin, cố vấn chính sách đối ngoại của điện Kremlin, Yuri Ushakov cho biết.
Lãnh đạo Nga - Đức thảo luận riêng về tình hình Ukraine ảnh 1Thủ tướng Merkel không đến dự lễ diễu binh Ngày chiến thắng nhưng lại gặp riêng ông Putin vào hôm sau đó

Bà Merkel và Tổng thống Pháp Francois Hollande đã giúp thiết lập một thoả thuận ngừng bắn giữa lực lượng li khai miền đông và quân chính phủ Ukraine vào tháng 2 vừa qua, tuy nhiên, nó đã bi bị vi phạm rất nhiều lần.

Ông Ushakov cho biết vấn đề Ukraine đương nhiên sẽ là vấn đề chính trong buổi thảo luận của 2 nhà lãnh đạo.

Lãnh đạo của 27 quốc gia trên thế giới sẽ tham dự vào lễ diễu binh, trong đó bao gồm Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Ấn Độ Pranab Mukherjee, Tổng thống Ai Cập Fattah al-Sisi và lãnh đạo Cuba Raul Castro.

Pháp đã từng cho biết, họ sẽ không gửi bất kì quan chức cấp cao nào đến sự kiện này, tuy nhiên, vào hôm 6-5, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius cho biết, ông sẽ đến Moscow để đặt vòng hoa tưởng niệm, mặc dù, ông không tham gia vào lễ kỷ niệm chiến thắng.

“Đó là lịch sử. Nước Nga đã mất hàng chục triệu người trong chiến tranh và chúng ta không thể thay đổi lịch sử. Chúng tôi đang đóng một vai trò quan trọng trong việc tìm ra một giải pháp cho khủng hoảng ở Ukraine. Chúng tôi sẽ nói chuyện với các đại diện của Nga về việc này và nó sẽ tốn khoảng một ngày chứ không thể kéo dài sang ngày hôm sau”, ông Fabius nói.

Trong tuyên bố của mình, ông Ushakov chỉ đưa ra một vài chi tiết về các cuộc đối thoại giữa các nhà lãnh đạo được lên kế hoạch, tuy nhiên, phía Trung Quốc có thể sẽ cung cấp khoản tiền đầu tư tài chính 6 tỉ USD vào dự án đường sắt giữa Moscow và thành phố Kazan, bên cạnh những vấn đề hợp tác quân sự và năng lượng khác.