Ngoại trưởng Italia khuyên Ukraine “nén đau”, cho Donbass tự trị

ANTĐ - Trong khi Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tuyên bố thu hồi Crimea và Donbass bằng vũ lực, thì Ngoại trưởng Italia đã lên tiếng khuyên nước này nên để miền đông được tự trị.

Ngày 3-5, Bộ trưởng Bộ ngoại giao Italia Paolo Dzhentiloni tuyên bố, tuy nước này ủng hộ Kiev, nhưng trong tình trạng hiện nay, chính quyền Ukraine cần phải thực hiện các cải cách kinh tế và hiến pháp cần thiết, kể cả cấp quyền tự trị cho Donbass.

Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Italia thẳng thắn nhận định, tình hình ở Ukraine hiện nay rất bất ổn và không có dấu hiệu được cải thiện. Italia hỗ trợ Ukraine, nhưng Kiev phải cần phải thực hiện các cải cách kinh tế và hiến pháp đau đớn, kể cả để cho Donbass tự trị.

Trong buổi trả lời phỏng vấn của tờ Turin La Stampa, được đăng tải hôm 3-5, ngoại trưởng Italia cho biết, đây chính là những gì mà ông sẽ nói chuyện với Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko trong chuyến thăm Kiev hôm thứ Ba, ngày mai 5-5.

Ngoại trưởng Italia đưa ra lời khuyên với Tổng thống Ukraine ngay sau khi ông Petro Poroshenko vừa đưa ra tuyên bố đanh thép trên kênh truyền hình STB của Ukraine rằng, chiến tranh ở Ukraine sẽ chỉ kết thúc sau khi Donbass và Crimea trở lại với đất nước.
Tổng thống Ukraine cho biết, sự toàn vẹn lãnh thổ của đất nước sẽ là ưu tiên hàng đầu của nước này, chính quyền Ukraine sẽ không khoan nhượng trong vấn đề độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, Ukraine sẽ làm tất cả để lấy lại được Donbass và Crimea, dù có phải mất bao nhiêu thời gian.
Ngoại trưởng Italia khuyên Ukraine “nén đau”, cho Donbass tự trị ảnh 1

Quân đội Ukraine trong chiến dịch tiễu phạt lực lượng ly khai Donbass

Hiện nay, mặc dù thỏa thuận Minsk 2 đã được ký kết vào tháng 2 vừa qua nhưng tiếng súng vẫn chưa ngừng ở miền Đông đất nước. Các bên liên tục tố cáo lẫn nhau phá hoại Hiệp định ngừng bắn, trong đó các tiểu đoàn tiễu phạt "tư nhân" do các tỷ phú Ukraine thành lập và đỡ đầu là trung tâm của những cáo buộc trên.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng, Eduard Basurin, cho các phương tiện truyền thông biết rằng, nhiều nhóm biệt kích phá hoại do quân đội và an ninh Ukraine thành lập đang hoạt động dọc theo biên giới giữa khu vực do Kiev và DPR kiểm soát.

Các nhóm này đang có kế hoạch hành động khiêu khích trên lãnh thổ của DPR và LPR vào các ngày 8 và 9-5, khi nhân dân nước Cộng hòa Tổ chức buổi lễ kỷ niệm 70 năm Ngày chiến thắng phát xít. Các cơ quan an ninh đã nắm bắt được tình hình nhờ hệ thống thông tin vô tuyến.

Các cơ quan an ninh của DPR và LPR cho rằng sẽ có nhiều hành động khiêu khích trên lãnh thổ của mình trong tuần tới, cho đến trước ngày 9-5 nên đã tăng cường nhiều biện pháp an ninh, đặc biệt là hoạt động tuần tra tại các khu vực dọc theo biên giới và các trạm kiểm soát được củng cố và thắt chặt.