Tổng thống Ukraine: Xung đột chỉ kết thúc khi Kiev lấy lại được Crimea, Donbass

ANTĐ - Xung đột vũ trang đang diễn ra ở Ukraine sẽ chỉ chấm dứt sau khi bán đảo Crimea và vùng Donbass trở lại quyền kiểm soát của chính quyền Kiev, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko nói vào hôm 30-4.

“Cuộc chiến này sẽ chấm dứt khi Ukraine lấy lại được Donbass và Crimea. Chiến dịch quân sự tại vùng xung đột sẽ được tiến hành lâu nhất có thể”, Tổng thống Poroshenko nói trong một cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình STB.

Tổng thống Ukraine: Xung đột chỉ kết thúc khi Kiev lấy lại được Crimea, Donbass ảnh 1Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko
Crimea đã được tách ra khỏi Ukraine và sáp nhập với Nga kể từ tháng 3-2014, sau một cuộc trưng cầu dân ý, với tổng cộng 96% người dân tại đây đồng ý trở về với Nga.

Một tháng sau đó, Kiev đã khởi động chiến dịch quân sự tại miền đông Ukraine nhằm trấn áp lực lượng đòi li khai và từ chối công nhận chính quyền mới sau vụ đảo chính hồi tháng 2-2014.
Theo số liệu từ Liên Hợp Quốc, khoảng 6.000 người đã thiệt mạng trong xung đột này.

Vào hôm 30-4 vừa qua, lãnh đạo của 4 nước Nga, Đức, Pháp và Ukraine cũng vừa có cuộc điện đàm 4 bên để thảo luận về tình hình bình ổn khủng hoảng ở miền đông Ukraine.
Theo một thông cáo từ điện Kremlin sau đó, cả 4 nhà lãnh đều đồng ý rằng việc thực hiện lệnh ngừng bắn và rút vũ khí khỏi chiến tuyến đang có những bước tiến triển nhất định.

Trong khi đó, văn phòng báo chí của Tổng thống Ukraine cho biết trong cuộc điện đàm, các nhà lãnh đạo cũng nhắc đến khả năng điều lực lượng gìn giữ hoà bình đến khu vực Donbass.

Vào đầu tuần qua, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk đã tuyên bố rằng EU sẽ chỉ thực hiện các nhiệm vụ dân sự, chứ không phải là quân sự ở Ukraine. Nga đã nhấn mạnh rằng, họ sẵn sàng đối thoại về việc gửi quân gìn giữ hoà bình đến miền đông Ukraine, nếu cả 2 bên xung đột coi đó là điều cần thiết.