Lãnh đạo Hà Nội và TP.HCM thảo luận, ký kết 10 nội dung hợp tác

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 18-10, tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) đã diễn ra Hội nghị trao đổi kinh nghiệm và hợp tác giữa Ban Thường vụ Thành ủy của hai thành phố lớn nhất cả nước là Hà Nội và TP HCM.
Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu mở đầu hội nghị

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu mở đầu hội nghị

Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên và Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đồng chủ trì. Đây là sự kiện lần đầu tiên được tổ chức.

Phát biểu mở đầu, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên nêu rõ, Hà Nội và TP HCM có nhiều nét tương đồng cả trong kết quả thực hiện các mục tiêu kinh tế, xã hội và những thách thức gặp phải trong quá trình phát triển. Hội nghị này sẽ tập trung trao đổi kinh nghiệm giữa hai thành phố để đưa hai thành phố tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn.

Tiếp đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sĩ Thanh đã báo cáo những nét cơ bản về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023 của hai địa phương.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu kết thúc hội nghị

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu kết thúc hội nghị

Sau khi trao đổi, thảo luận, đại diện lãnh đạo hai thành phố, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên và Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2023 – 2025, phương hướng những năm tiếp theo, với 10 nội dung trọng tâm.

Các lĩnh vực hợp tác gồm: Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; Quản lý nhà nước và cơ chế, chính sách; kinh tế, thương mại và xúc tiến, thu hút đầu tư; phát triển đô thị, bảo vệ môi trường; văn hóa, thể thao và du lịch; giáo dục và y tế; nông nghiệp và phát triển nông thôn; quốc phòng, an ninh; báo chí, tuyên truyền; các nội dung, hình thức hợp tác phù hợp khác trong quá trình thực hiện.

Lãnh đạo hai thành phố ký biên bản ghi nhớ hợp tác

Lãnh đạo hai thành phố ký biên bản ghi nhớ hợp tác

Hai đồng chí Bí thư Thành ủy TP HCM và Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng đã thống nhất giao lãnh đạo các cơ quan cấp thành phố, địa phương của hai bên tiếp tục duy trì trao đổi với các hình thức phù hợp, hiệu quả.

Phát biểu tổng kết hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, những kết quả đạt được của TP HCM và Hà Nội đóng góp quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng, đối ngoại, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của cả nước.

Vì vậy, hai thành phố sẽ tiếp tục gìn giữ và phát triển mối quan hệ hợp tác toàn diện để hỗ trợ, khai thác tiềm năng, thế mạnh của nhau, cùng tạo nên những thành công mới.

Đây không chỉ là thành tựu, niềm vui của hai thành phố, mà còn là niềm mong mỏi, tự hào chung của cả nước.