Lặng thầm những chiến công của lực lượng "đi trước về sau"

ANTD.VN -Ngày 7-4, Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật (Bộ Công an) đã tổ chức gặp gỡ các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài lực lượng CAND.

Buổi gặp nhằm thông báo, phối hợp cũng như thống nhất các nội dung tuyên truyền tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Hậu cần – Kỹ thuật CAND (25/1/1948-25/1/2018). Thiếu tướng Nguyễn Văn Chuyên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật chủ trì buổi lễ.

Tại buổi gặp gỡ, đại diện Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật CAND đã thông tin đến với các cơ quan Thông tấn, báo chí kết quả công tác hậu cần kỹ thuật năm 2016 và chương trình công tác năm 2017; thông tin về các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng hậu cần kỹ thuật CAND.

Nhiều hoạt động có ý nghĩa nhân văn, xã hội sâu sắc sẽ được Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật CAND tổ chức trong thời gian tới

Theo đó, từ nay đến ngày truyền thống, Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật sẽ tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa như sinh hoạt chính trị về nguồn khu di tích lịch sử Nha Công an Trung ương tại Sơn Dương, Tuyên Quang và khu di tích Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam tại Tân Biên, Tây Ninh; gặp gỡ các đồng chí nguyên là lãnh đạo,  các nhà khoa học tiêu biểu có đóng góp cho công tác hậu cần kỹ thuật CAND; gắn biển công trình chào mừng 70 năm ngày truyền thống tại Công an các đơn vị, địa phương...

Với tinh thần chủ động, cởi mở, tin tưởng, tại buổi gặp gỡ đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí đã đóng góp nhiều ý kiến trong công tác tuyên truyền về hình ảnh người CAND nói chung cũng như lực lượng hậu cần, kỹ thuật nói riêng trong suốt chặng đường 70 năm xây dựng và phát triển.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Chuyên, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật cùng các lãnh đạo đơn vị trong Tổng cục chụp ảnh lưu niệm với các cơ quan báo chí trong và ngoài lực lượng CAND

Phát biểu tại buổi gặp, Thiếu tướng Nguyễn Văn Chuyên trân trọng cảm ơn những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm và hết sức thẳng thắn của các cơ quan Thông tấn báo chí trong và ngoài lực lượng CAND, để giúp cho công tác tuyên truyền, nâng cao hình ảnh người CAND, lực lượng hậu cần kỹ thuật được nhân dân thêm tin yêu, biết đến.

Được xem như là lực lượng lặng thầm trong các chiến công, “đi trước về sau”, Thiếu tướng Nguyễn Văn Chuyên cũng mong muốn các cơ quan báo chí trong và ngoài lực lượng tập trung dành nhiều thời gian, thời lượng tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến trong lao động, sản xuất; các sáng kiến, phát minh, việc làm có ý nghĩa nhân văn, sâu sắc, cống hiến hết mình cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Tổ quốc, đất nước của lực lượng hậu cần, kỹ thuật CAND.