Đảm bảo an ninh trật tự trong mọi tình huống

ANTD.VN - Chiều 23-2, Cụm thi đua số 3 CATP Hà Nội gồm 8 đơn vị thuộc khối Cảnh sát, đã tổ chức ký giao ước thi đua Vì An ninh Tổ quốc năm 2017. 

Đại tá Đào Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP dự và phát biểu chỉ đạo. Cụm thi đua số 3 CATP Hà Nội do Phòng Cảnh sát thi hành án và hỗ trợ tư pháp làm cụm trưởng và Phòng Cảnh sát giao thông đường thủy là cụm phó.

Với khẩu hiệu hành động “Các đơn vị Cụm thi đua số 3: Đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, tiếp tục xây dựng văn hóa ứng xử; xây dựng hình ảnh người chiến sỹ Công an Thủ đô “Trung thành, tận tụy, vì nước quên thân, vì dân phục vụ” góp phần xây dựng lực lượng Công an Thủ đô chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống, các đơn vị trong Cụm thi đua số 3 đã thống nhất nội dung giao ước thi đua. 

Đại tá Đào Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Theo đó, trong thực hiện công tác chuyên môn, các đơn vị chủ động triển khai, thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác của Bộ Công an, các cục nghiệp vụ, CATP; triển khai thực hiện có hiệu quả các chuyên đề công tác nghiệp vụ được CATP giao và do đơn vị chủ động triển khai xuất phát từ thực tiễn công tác; chủ động nắm tình hình để tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP; hoàn thiện và vượt mức các chỉ tiêu thi đua; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; chấp hành nghiêm túc và đúng quy định pháp luật về quy chế, quy trình công tác…

Ngoài ra trong giao ước thi đua còn có nội dung về thực hiện công tác xây dựng lực lượng, hậu cần - kỹ thuật…

Bám sát nhiệm vụ công tác chuyên môn, các đơn vị trong cụm cũng đã thống nhất kế hoạch hoạt động trong năm 2017 với nhiều chương trình ý nghĩa như tổ chức ngày hội văn hóa thể thao; các hoạt động về nguồn, đền ơn đáp nghĩa nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh liệt sỹ…

Các đơn vị trong Cụm thi đua số 3 đoàn kết, nhất trí cùng thực hiện các nội dung giao ước thi đua

Phát biểu chỉ đạo tại lễ ký kết, Đại tá Đào Thanh Hải cho rằng, các nội dung giao ước thi đua, quy chế hoạt động và quy chế chấm điểm đã có sự điều chỉnh sát hợp, chặt chẽ, đáp ứng yêu cầu công tác của CATP và nhiệm vụ của các đơn vị trong năm 2017, do đó đề nghị các đơn vị ngay sau lễ ký kết giao ước thi đua phải cụ thể hóa triển khai đến toàn thể CBCS thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

“Mỗi đơn vị trong Cụm thi đua số 3 có những nét đặc thù riêng từ CBCS làm công tác hồ sơ đến người lính chiến đấu. Do đó, mỗi đơn vị phải linh hoạt vận dụng thế mạnh, tạo ra điểm nhấn trong hoạt động của đơn vị mình, để đến cuối năm khi tính điểm thi đua sẽ có dấu ấn đột phá hơn các đơn vị khác, có căn cứ để chấm điểm thi đua” - Đại tá Đào Thanh Hải nhấn mạnh.