Lăn xả cứu người dân, CSGT bị côn đồ chém trọng thương

ANTĐ - Trước hành vi côn đồ manh động của đối tượng hai tay hai dao chém người dân, chiến sỹ CSGT Hà Nội đã dũng cảm lao vào khống chế, bắt giữ đối tượng.

 Vào khoảng 9h sáng nay 12-8, tổ công tác Đội CSGT số 7, Phòng CSGT đường bộ-đường sắt CATP Hà Nội do Trung tá Đào Duy Huấn chỉ huy làm nhiệm vụ tại chốt Nguyễn Trãi-Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, phát hiện 2 nam thanh niên điều khiển xe mô tô theo hướng Nguyễn Xiển-Khuất Duy Tiến va chạm với một người dân đi mô tô cùng chiều.

Hai bên đã có lời qua tiếng lại với nhau. Thiếu úy Võ Minh Hiếu trong tổ công tác lúc này đang làm nhiệm vụ, chứng kiến sự việc đã tiến tới giải quyết nhằm tránh xảy ra ùn tắc và đảm bảo ATGT trên đường. Thấy CSGT tiến tới, cả 3 người này dừng “đấu khẩu” và bỏ đi. Tuy nhiên, khi người thanh niên đi một mình đang dừng đèn đỏ ở Nguyễn Xiển-Khuất Duy Tiến, hai đối tượng tiếp tục đuổi theo. Biểu hiện của 2 đối tượng này bị Thiếu úy Võ Minh Hiếu phát hiện và lập tức đuổi theo.

Thiếu úy Võ Minh Hiếu được đồng đội đưa vào bệnh viện cấp cứu sau khi đã dũng cảm ngăn chặn, bắt giữ đối tượng côn đồ hung hãn đâm chém người dân

Tại ngã tư, tên ngồi sau xe nhảy xuống rút trong người hai dao loại chọc tiết lợn lao vào chém. Nam thanh niên bị chém vào chân, người. Thiếu úy Võ Minh Hiếu đã kịp thời lao tới khống chế đối tượng. Trong lúc khống chế, bắt giữ, đối tượng côn đồ, manh động, đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, Thiếu úy Hiếu đã bị trúng nhát dao vào vùng mặt và vai trái. Mặc cho máu chảy ướt cổ và vai áo, quyết không để cho đối tượng côn đồ làm hại đến tính mạng của người dân và chạy thoát, Thiếu úy Hiếu cùng đồng đội đã dũng cảm khống chế, bắt giữ đối tượng, đưa về trụ sở CAP Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, để xử lý. Đối tượng điều khiển xe còn lại lợi dụng lúc CSGT khống chế đồng bọn đã nhanh chân bỏ chạy.

Người CSGT dũng cảm được các y bác sĩ tận tình chăm sóc

Người điều khiển xe mô tô va chạm với hai đối tượng trên là anh Nguyễn Mạnh Hà (SN 1985) ở Nam Từ Liêm sau đó cũng được CSGT đưa vào bệnh viện 103 cấp cứu. Sau khi đưa đối tượng gây án về CAP Thanh Xuân Trung, lúc này Thiếu úy Võ Minh Hiếu mới "chịu" để đồng đội đưa vào viện cấp cứu.

Anh Nguyễn Mạnh Hà vẫn còn chưa giấu nổi vẻ bàng hoàng sau sự việc; xúc động và nói may mắn khi có đồng chí CSGT giúp đỡ, bắt giữ đối tượng nếu không chẳng biết hậu quả sẽ khủng khiếp như thế nào

Tại CAP Thanh Xuân Trung, đối tượng gây án trên được làm rõ là Trần Minh Thùy (SN 1988); đồng bọn của Thùy là Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1987), đều trú tại thôn 10, xã Thọ An, huyện Đan Phượng, Hà Nội. Đáng chú ý, kiểm tra thu giữ trong người đối tượng Thùy, ngoài hai con dao loại chọc tiết lợn, CSGT còn thu giữ nhiều vam phá khóa xe máy.

Vết chém đúng vào phần bả vai trái, máu vẫn còn thấm đỏ cả màu áo người CSGT

Ngay sau khi sự việc xảy ra, PV Báo ANTĐ đã cùng với Ban chỉ huy Đội CSGT số 7 vào bệnh viện 103 nơi Thiếu úy Hiếu đang cấp cứu thăm hỏi người CSGT dũng cảm. Tại đây, Thiếu úy Hiếu hiện vẫn đang được các y, bác sĩ tận tình chăm sóc, cấp cứu.

Trưa cùng ngày, CAP Thanh Xuân Trung đã phối hợp với Đội CSGT số 7, CAQ Thanh Xuân tập trung đấu tranh mở rộng vụ án. Theo nguồn tin riêng của PV Báo ANTĐ, đối tượng bị bắt giữ nằm trong đường dây trộm cắp, cướp tài sản lớn.

Báo ANTĐ sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc những thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc trên.