Làm việc tại ngân hàng, khu công nghiệp để... trốn truy nã

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nhiều đối tượng trốn truy nã hàng chục năm, đi đến các miền đất xa lạ, thay tên đổi họ, làm việc trong các khu công nghiệp vẫn bị bắt giữ.
  1. Ngày 4-4, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cho biết vừa bắt giữ 4 đối tượng truy nã. Các đối tượng đều trốn truy nã nhiều năm, thay đổi nhân thân để xin việc làm bảo vệ, công nhân…
Nhóm đối tượng bị bắt giữ

Nhóm đối tượng bị bắt giữ

Ngày 2-4, tổ công tác của Phòng truy nã, truy tìm phối hợp với Công an huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên bắt giữ đối tượng truy nã Dương Thị Huyên (SN 1970, trú tại huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) khi đang lẩn trốn ở khu vực phường Phước Tân, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Huyên đã bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Khoái Châu ra quyết đinh truy nã ngày 16-3-2004 về tội “Chứa mại dâm”.

Trước đó, ngày 26-3, tổ công tác của Phòng Truy nã, truy tìm, Cục Cảnh sát hình sự đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Thanh Hồng (SN 1983, trú tại Phường An Lộc, TP Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) khi đang lần trốn ở quận 1, TP Hồ Chí Minh. Đây là đối tượng bị Cục Cảnh sát hình sự truy nã ngày 2312-2011 về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Thời điểm bị bắt giữ, Nguyễn Thanh Hồng đang làm nhân viên bảo vệ của một ngân hàng trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Tiếp đó, ngày 27-3, Phòng Truy nã, truy tìm tiếp tục bắt giữ Bùi Thị Tiếp Vân Anh (SN 1988, trú tại TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương). Đối tượng bị truy nã theo quyết định ngày 10-3-2021 của cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Dĩ An (tỉnh Bình Dương) về tội “Cố ý gây thương tích”.

Ngày 31-3, sau khi nhận được thông tin đối tượng truy nã Nguyễn Thanh Tiến (SN 1995), trú tại huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau đang có mặt tại TP Thuận An, tỉnh Bình Dương, tổ công tác của Phòng phối hợp với Công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đã tiến hành bắt giữ khi Tiến đang ở khu công nghiệp. Nguyễn Thanh Tiến bị Công an thị xã Tân Uyên ra quyết định truy nã ngày 10/12/2018 về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Cục Cảnh sát hình sự đã bàn giao 4 đối tượng truy nã cho Công an địa phương có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.