Làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Campuchia

ANTĐ - Chiều 5-5, tại Hà Nội, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã có buổi tiếp Thống tướng Sok Phal, Tổng Cục trưởng Tổng cục Di trú, Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia.

Toàn cảnh buổi tiếp

Tại buổi tiếp, thay mặt lãnh đạo Bộ Công an Việt Nam, Bộ trưởng Tô Lâm chào mừng Thống tướng Sok Phal cùng các thành viên trong đoàn sang thăm, làm việc tại Việt Nam.

  

Bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ hợp tác không ngừng được củng cố, tăng cường cả về chiều rộng và chiều sâu giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia trong thời gian qua, Bộ trưởng Tô Lâm mong muốn, trong thời gian tới, Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ trên các lĩnh vực như đảm bảo an ninh trật tự; đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm;… đồng thời khẳng định, Bộ Công an Việt Nam sẽ làm hết sức mình, tiếp tục giúp đỡ, phối hợp chặt chẽ có hiệu quả với Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia góp phần đảm vững chắc an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, phục vụ đắc lực công cuộc phát triển kinh tế xã hội của mỗi nước.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

                                                  

Cảm ơn Bộ trưởng Tô Lâm đã dành thời gian tiếp đoàn, Thống tướng Sok Phal cũng bày tỏ tin tưởng rằng, mối quan hệ hợp tác giữa hai nước nói chung, giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia nói riêng sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa, góp phần đảm bảo vững chắc an ninh trật tự của mỗi nước, tăng cường tình đoàn kết láng giềng, hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa nhân dân hai nước.

Chiều cùng ngày, Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an cũng đã có buổi tiếp ngài Aoyama Yukiyasu, Tổng Giám đốc điều hành Công ty Dịch vụ Bảo vệ Alsok, Nhật Bản.

Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam (bên phải) và ngài Aoyama Yukiyasu, Tổng Giám đốc điều hành Công ty Dịch vụ Bảo vệ Alsok

Vui mừng về mối quan hệ ngoại giao, quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước Việt Nam – Nhật Bản ngày càng phát triển tốt đẹp, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, Bộ Công an Việt Nam luôn đánh giá cao các công nghệ kỹ thuật, thiết bị đảm bảo an ninh của Nhật Bản và mong muốn hai bên sẽ mở rộng hơn nữa các lĩnh vực hợp tác trong thời gian tới.

Ngài Aoyama Yukiyasu cảm ơn Bộ trưởng Tô Lâm đã dành thời gian tiếp đoàn đồng thời bày tỏ mong muốn Bộ Công an Việt Nam sẽ tiếp tục quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp của Nhật Bản đã, đang và sẽ đầu tư lâu dài tại Việt Nam.