Làm rõ nhiều kiến nghị, băn khoăn của cử tri

ANTĐ - 9 nhóm vấn đề với hơn 30 ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Thọ An, huyện Đan Phượng (Hà Nội) đã được trao đổi, tiếp thu thấu đáo tại hội nghị các ĐBQH TP Hà Nội thuộc đơn vị bầu cử số 5 (gồm Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc CATP Hà Nội; bà Nguyễn Phạm Ý Nhi - Giám đốc bệnh viện đa khoa Saint-Paul; ông Đinh Xuân Thảo - Viện trưởng Viện nghiên cứu lập pháp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội) tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII, tổ chức chiều qua, 26-9, tại hội trường nhà văn hóa xã Thọ An.

Các vị ĐBQH ứng cử tại đơn vị bầu cử số 5 trao đổi
với lãnh đạo huyện Đan Phượng và cử tri xã Thọ An

Dự buổi tiếp xúc cử tri có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của Thành phố, lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện Đan Phượng, xã Thọ An, và gần 100 cử tri của 12 cụm dân cư xã Thọ An. Thay mặt các ĐBQH thuộc đơn vị bầu cử số 5, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc CATP Hà Nội đã thông báo với cử tri dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII; đồng thời đã thông báo kết quả giải quyết của các bộ, ngành, cơ quan hữu quan đối với những kiến nghị của cử tri từ kỳ họp trước đến nay.

Phát biểu mở đầu, ông Trần Thế Hợp, cử tri cụm dân cư số 1 mong muốn có thêm những cuộc tiếp xúc, tiếp thu ý kiến cử tri, người dân của các vị ĐBQH cũng như cơ quan chức năng, để người dân được bày tỏ, chia sẻ nguyện vọng. Một trong những vấn đề mà cử tri Trần Thế Hợp nêu ra, là tình trạng tham nhũng đang “phình” ra, cho dù các cơ quan trung ương và chức năng đã rất quyết tâm nỗ lực đấu tranh. Có chung suy nghĩ với ông Hợp, cử tri Lê Duy Chất, cụm dân cư số 10 bày tỏ mong muốn và hy vọng vào kết quả đấu tranh, xử lý của các Ban chống tham nhũng trung ương và địa phương.

Xuất phát từ thực tế ở cơ sở, các cử tri Trần Thị Hương (cụm dân cư số 12), Trần Văn Khải (cụm dân cư số 10), Trần Văn Vui (cụm dân cư số 4)… đã nêu câu hỏi về tiến độ xây dựng trường Mầm non Thọ An vì sao dự kiến tháng 8-2012 sẽ hoàn thành nhưng đến giờ vẫn chưa đưa vào sử dụng? Vì sao đường đê sông Hồng về các xã Thọ An, Thọ Xuân chậm được đầu tư nâng cấp? Hệ thống chiếu sáng trên đường 417 chưa đầy đủ, và bao giờ dự án xây dựng bệnh viện Nhi ở địa bàn huyện Đan Phương được triển khai? Những ý kiến của cử tri khác xoay quanh vấn đề cơ chế, chính sách hỗ trợ người nông dân; công tác đảm bảo TTATGT, đầu tư cơ sở hạ tầng; cơ chế chính sách, bảo hiểm y tế cho cô nuôi dạy trẻ bậc học mầm non, cựu chiến binh, người già, thời gian thuê đất nông  nghiệp…

Được sự phân công của Ban Tổ chức, ông Nguyễn Hữu Hoàng, Phó Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng đã trả lời cử tri những vấn đề liên quan đến thẩm quyền giải quyết của huyện, như xây dựng nhà văn hóa thôn; tiến độ thi công trường Mầm non Thọ An, đường đê sông Hồng... Tiếp đó, ĐBQH Nguyễn Phạm Ý Nhi đã trao đổi những vấn đề cử tri nêu về đề án xây dựng bệnh viện Nhi của UBND TP Hà Nội tại huyện Đan Phượng; khó khăn trong việc tuyển công chức ngành Y tế, và tiếp thu ý kiến của cử tri về các vấn đề y đức. Về dự án xây dựng bệnh viện Nhi, theo đại biểu Nguyễn Phạm Ý Nhi, lãnh đạo TP Hà Nội và Sở Y tế luôn quan tâm, đôn đốc sát sao. Tuy nhiên, vị trí xây bệnh viện Nhi tại huyện Đan Phượng theo dự kiến, qua khảo sát, đánh giá cho thấy không phù hợp cho công tác thăm, khám, điều trị bệnh nhân. “Hiện nay, TP đã giao các sở, ngành chức năng tìm vị trí phù hợp và sẽ sớm triển khai để phục vụ nhân dân tốt nhất”, đại biểu Nguyễn Phạm Ý Nhi thông tin.

Thay mặt các vị ĐBQH ứng cử tại đơn vị bầu cử số 5, ông Đinh Xuân Thảo đã tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của cử tri, trao đổi một số nội dung và cho biết sẽ chuyển những ý kiến, kiến nghị này tới Quốc hội, Chính phủ, đoàn ĐBQH Hà Nội và các cơ quan hữu quan để giải quyết theo thẩm quyền, sớm trả lời cử tri trong thời gian tới.