Lạm dụng đẻ mổ: Hại cả mẹ lẫn con

(ANTĐ) - Dù chưa có một số liệu thống kê cụ thể nhưng theo các bác sĩ phụ sản, tỷ lệ sản phụ trẻ tuổi quyết định lựa chọn hình thức đẻ mổ thay thế đẻ tự nhiên đang có xu hướng gia tăng rất nhanh trong những năm gần đây. Để đảm bảo an toàn và sức khỏe của đứa trẻ cũng như bản thân sản phụ, các bác sĩ khuyến cáo không nên lạm dụng hình thức sinh này.

Lạm dụng đẻ mổ: Hại cả mẹ lẫn con

(ANTĐ) - Dù chưa có một số liệu thống kê cụ thể nhưng theo các bác sĩ phụ sản, tỷ lệ sản phụ trẻ tuổi quyết định lựa chọn hình thức đẻ mổ thay thế đẻ tự nhiên đang có xu hướng gia tăng rất nhanh trong những năm gần đây. Để đảm bảo an toàn và sức khỏe của đứa trẻ cũng như bản thân sản phụ, các bác sĩ khuyến cáo không nên lạm dụng hình thức sinh này.

Xu hướng chọn đẻ mổ gia tăng mạnh

Sáng 3-9, BV Phụ sản Trung ương trong tình trạng quá tải nặng nề. Khu vực phòng khám chen chúc người ngồi đứng, ngay cả khuôn viên nhỏ ngoài sân trước cổng BV cũng không còn một ô đất trống. Trong số hàng trăm “bà bầu” đến khám thai, có rất nhiều người đến để đăng ký sinh mổ.

Chị Nguyễn Thị Ngọ, ở Văn Lâm, Hưng Yên, đang mang thai tháng thứ 8, ngồi thờ thẫn giữa hàng người đợi đến lượt khám. Dù còn gần 1 tháng nữa mới đến ngày đẻ nhưng do đẻ mổ nên chị Ngọ phải đến đăng ký sớm, bởi số người có nhu cầu đẻ mổ như chị rất nhiều.

Hỏi ra mới biết, chỉ vì sợ đẻ xong sẽ xấu đi, không được chồng yêu nữa nên lần mang thai đầu tiên cách đây 3 năm, chị Ngọ đã đến BV Phụ sản Trung ương đề nghị được đẻ mổ.

Do lần sinh thứ 2 “mau hơn dự kiến” nên chắc chắn chị sẽ phải đẻ mổ lần nữa, vì như chị kể lại thì bác sĩ mổ lần trước cho biết phải 5 năm sau đẻ mổ các sản phụ mới có thể đẻ thường được.

Tương tự như khu vực phòng khám, gần 20 giường bệnh tại phòng chờ đẻ thuộc Khoa Đẻ - BV Phụ sản Trung ương cũng đã chật kín sản phụ. Trong số này sẽ có khoảng gần 40% số ca đẻ mổ.

Sản phụ nằm chờ đẻ
Sản phụ nằm chờ đẻ

Các bác sĩ Khoa Đẻ cho biết, trên thực tế thì số sản phụ vào đây có nhu cầu và yêu cầu BV cho đẻ mổ lớn hơn rất nhiều, các bác sĩ phải phân tích cho họ tính thiệt hơn của biện pháp đẻ mổ và chỉ chấp nhận yêu cầu của những sản phụ được chỉ định.

Trường hợp của chị Đặng Thị Thu Hà, ở Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội là một ví dụ. Chị Hà cho biết, khi mang thai chị đã được nghe rất nhiều bạn bè khuyên chọn đẻ mổ vì vừa không đau đớn, không mất sức lại được phép chọn bác sĩ, chọn giờ đẻ.

Khi nhập viện, chị và gia đình đã nhất quyết yêu cầu các bác sĩ cho được đẻ mổ. Do thai hoàn toàn khỏe mạnh nên các bác sĩ đã phân tích cho chị hiểu và khuyên chị nên đẻ tự nhiên để đảm bảo an toàn và sức khỏe cho đứa trẻ... Nằm bên cô con gái còn đỏ hỏn, gương mặt chị Hà toát lên niềm vui, hạnh phúc.

Trong khi đó, tại Khoa Mổ đẻ, trung bình mỗi ngày có khoảng 30 ca được can thiệp để đẻ mổ. Ngay trong ngày Quốc khánh 2-9 cũng có đến 20 ca được đẻ mổ. Theo các bác sĩ khoa này, cuộc sống ngày càng khấm khá hơn thì nhu cầu được đẻ mổ cũng ngày càng gia tăng. Nguyên nhân chính là do các sản phụ trẻ tuổi ngày nay ngại đau khi đẻ, đặc biệt là họ “muốn giữ thẩm mỹ cho chồng”...

Nguy cơ nhiễm khuẩn, bệnh tật rất cao

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Viết Tiến - Giám đốc BV Phụ sản Trung ương cho biết, ngày càng có nhiều phụ nữ trẻ thích đẻ mổ, họ nghĩ rằng kỹ thuật mổ đẻ ngày càng hiện đại nên không có gì phải lo lắng, thực ra đây là những quan điểm rất sai lầm.

Theo ông Tiến, đúng là kỹ thuật mổ lấy thai ngày nay đã khá phổ biến, nhưng việc cố ý lạm dụng hình thức đẻ này không những không tốt bằng hình thức đẻ tự nhiên mà nhiều khi còn có tác hại rất lớn. Thứ nhất, với hình thức đẻ mổ, sản phụ sẽ bị đau đớn ở vết mổ, lại không có sữa phải nuôi con bằng sữa hộp, trẻ dễ bị suy dinh dưỡng và thiếu thông minh.

Thứ hai, khi đẻ mổ sản phụ bắt buộc phải dùng kháng sinh, đứa trẻ sau khi sinh ra phải nằm viện dài ngày hơn đồng thời cũng dễ bị nhiễm những vi khuẩn BV độc hại, những vi khuẩn có khả năng kháng kháng sinh rất mạnh. Thể trạng của đứa trẻ đẻ mổ vốn đã không tốt bằng đứa trẻ đẻ thường, lại dễ bị nhiễm khuẩn nên không tốt cho trẻ.

Thứ ba, với hình thức mổ đẻ, dịch trong phổi đứa trẻ khó tiêu đi khiến đứa trẻ rất dễ bị suy hô hấp trong những ngày sau sinh. Thứ 4, những ca đã đẻ mổ lần đầu thì 90% sẽ phải mổ lấy thai ở những lần đẻ sau...

Cũng theo bác sĩ Tiến, hơn 30% số ca đẻ ở BV Phụ sản là đẻ mổ, thậm chí có những thời điểm lên đến hơn 40% và vẫn đang tiếp tục có xu hướng tăng nhanh, đây là một con số đáng báo động.

Có rất nhiều trường hợp có thể đẻ tự nhiên được nhưng vẫn một mực yêu cầu BV được mổ đẻ, các bác sĩ bị ảnh hưởng bởi sức ép của bệnh nhân nên vẫn phải tiến hành mổ đẻ cho họ. Đáng lo ngại hơn là tình trạng yêu cầu BV mổ đẻ để chọn giờ đẹp, ngày đẹp và thực tế cũng đã có những ca mổ đẻ không thành công, tử vong cả mẹ lẫn con.

Ngoài ra, nhiều sản phụ mổ đẻ phải cắt mất tử cung, không còn khả năng sinh đẻ nữa. Đấy là chưa kể việc áp dụng kỹ thuật gây tê tủy sống đối với các phụ sản khi đẻ mổ nhiều khi cũng gây ra những tai biến nguy hiểm (dù rất nhỏ) như đau đầu ghê gớm vài ngày sau mổ, phải trở lại BV để được điều trị.

Từ thực tế đó, các bác sĩ khuyến cáo, chỉ những trường hợp không thể đẻ thường được và có chỉ định như: Thai quá to, khung chậu quá nhỏ, quá trình chuyển dạ bị chảy máu bất thường, suy thai cấp... mới nên đẻ mổ. Mặt khác, người thầy thuốc dù làm ở BV công hay tư không được vì lợi nhuận cao mà khuyến khích các sản phụ lạm dụng hình thức mổ đẻ.              

Tiến Hưng