Lái xe ôtô biển giả gây tai nạn
(ANTĐ) - Ngày 10-11-2008, TAND TP Hà Nội đã xét xử sơ thẩm vụ án “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” đối với Phạm Hữu Quyền (SN 1983), HKTT tại xã Thăng Long, huyện Kinh Môn, Hải Dương.
Phạm Hữu Quyền tại phiên tòa |
Khoảng 22h ngày 25-9-2007, Phạm Hữu Quyền lái xe ôtô hiệu Nissan (xe của anh Nguyễn Đức Hùng, HKTT tại An Dương, đường Hồng Hà, quận Tây Hồ, Hà Nội), đang chờ làm thủ tục sang tên đổi chủ chưa có biển nên Quyền đã lắp biển số giả: 31A-0514 để sử dụng.
Quyền điều khiển xe từ đường Chu Văn An hướng Điện Biên Phủ và phố Trần Phú, khi cách đường Điện Biên Phủ khoảng 16m, Quyền đã để xe lấn sang phần đường bên trái đâm vào ôtô BKS: 29NN-011-19 do anh Nguyễn Đức Nhuận điều khiển theo hướng ngược lại.
Tại Bản kết luận giám định số 14, ngày 8-1-2008 của Phòng Kỹ thuật hình sự - CATP Hà Nội kết luận: Xe ôtô Nissan BKS: 31A-0514 là xe ôtô mang BKS: 73L-6430, chủ xe cũ đứng tên đăng ký là Lê Hồng Lâm, HKTT tại xã Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Chiếc xe này được cấp đăng ký ngày 20-10-2007, đổi từ BKS: 43H-5425. Tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn, chiếc xe đã được bán cho anh Nguyễn Đức Hùng và đang chờ làm thủ tục sang tên đổi chủ nên không treo biển số.
Biên bản kiểm tra nồng độ cồn hồi 1h05 ngày 26-9-2007 đối với lái xe Phạm Hữu Quyền cho kết quả: 119/100 (119mg cồn trong 100ml máu). Từ những chứng cứ được cơ quan điều tra thu thập, xác minh có kết luận: Phạm Hữu Quyền đã không làm chủ tay lái lấn sang bên đường lưu thông ngược chiều và gây tai nạn nghiêm trọng.
Tại phiên tòa, Phạm Hữu Quyền đã thành khẩn khai nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình. Đồng thời, Quyền cũng xin đền bù thiệt hại cho người bị hại và người có liên quan đến vụ án. HĐXX sau khi xem xét tình tiết giảm nhẹ đã tuyên phạt bị cáo Phạm Hữu Quyền 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.
Quang Trường