Lại phát sinh vụ học sinh Hà Nội bị quây đánh, cảnh báo tình trạng bạo lực học đường gia tăng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 20/10, trường THPT Minh Phú, Hà Nội cho biết đã báo cơ quan Công an xác minh việc một học sinh lớp 10 trường này bị nhóm 6 bạn bắt nạt. 
Lực lượng Công an phải lên tiếng cảnh báo để nhà trường và gia đình cùng phối hợp ngăn chặn bạo lực học đường đang có xu hướng gia tăng

Lực lượng Công an phải lên tiếng cảnh báo để nhà trường và gia đình cùng phối hợp ngăn chặn bạo lực học đường đang có xu hướng gia tăng

Ngày 20/10, trường THPT Minh Phú đã báo cáo Sở GD-ĐT Hà Nội về clip ghi lại hình ảnh một học sinh lớp 10 được cho là ở xã Sóc Sơn bị nhóm bạn bắt nạt.

Theo kết quả xác minh ban đầu, em N.Đ.H là học sinh lớp 10 Trường THPT Minh Phú là nạn nhân.

Trong nhóm 6 người có hành vi quây đánh, bắt nạt N.H.Đ trong clip có 2 em là học sinh lớp 10 Trường Ngành nghề giáo dục thường xuyên Sóc Sơn. Những em này có năm sinh từ 2007 đến 2010, đều ở tại xã Sóc Sơn,

Sự việc xảy ra ngày 15-10-2025. Ban Giám hiệu nhà trường, giáo viên chủ nhiệm, đại diện phụ huynh học sinh đã đến gia đình học sinh N.Đ.H hỏi thăm, động viên ổn định tâm lý và đã đi học trở lại. Hiện vụ việc đang được công an xã Sóc Sơn tiếp tục điều tra.

Sự việc chưa để lại hậu quả nghiêm trọng nhưng nhiều phụ huynh đang lo ngại trước tình trạng bạo lực học đường đang có xu hướng gia tăng tại một số địa phương.

Đặc biệt là vụ việc nam học sinh lớp 12 ở Thanh Hóa bị bạn cùng trường đâm tử vong xảy ra vào trưa ngày 17-10 tại Trường THPT Đặng Thai Mai (tại xã Quảng Bình, tỉnh Thanh Hóa) gây chấn động dư luận.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc nam sinh lớp 12 bị bạn học, Công an tỉnh Thanh Hóa đã lên tiếng khuyến cáo gia đình, nhà trường cần phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý, giáo dục con em, học sinh, đặc biệt chú ý các mối quan hệ, sinh hoạt bạn bè ngoài giờ đến trường.

Có biện pháp rà soát, phát hiện số học sinh hư, cá biệt, ham chơi, lười học, thường xuyên bỏ học, nghiện game, tàng trữ, mua bán, sử dụng thuốc lá điện tử, chất cấm…; thường xuyên nắm bắt các mâu thuẫn trong học sinh, giáo viên để có biện pháp phối hợp với gia đình, phụ huynh giải quyết, xử lý không để phát sinh phức tạp; trường hợp cần thiết phải trao đổi, phối hợp với công an xã, phường nơi cư trú, học tập để giải quyết theo quy định.

Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết tình trạng bạo lực học đường hiện nay có chiều hướng gia tăng và diễn biến hết sức phức tạp, mặc dù không phải là mới, song thời gian gần đây tình trạng này xảy ra liên tục hơn với tính chất nguy hiểm ngày càng nghiêm trọng.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, nguyên nhân sâu xa của việc chưa thể ngăn chặn vấn nạn bạo lực học đường là do sự thiếu sót trong công tác quản lý và giáo dục của nhà trường và gia đình.

Mặt khác, do sự thiếu chín chắn về nhận thức và tâm lý của các em học sinh, sinh viên. Đây là giai đoạn mà các em đang trong quá trình phát triển về thể chất và tinh thần, dễ bị ảnh hưởng bởi những yếu tố bên ngoài. Nhiều em có xu hướng ham muốn được thể hiện, chứng tỏ bản thân, không biết cách kiểm soát cảm xúc và hành vi của mình.

Để ngăn chặn tình trạng trên, Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các phòng chức năng và công an các xã, phường thường xuyên duy trì công tác phối hợp với các nhà trường trên địa bàn tổ chức nhiều đợt tổng kiểm tra, kiểm soát, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; nắm bắt các mâu thuẫn trong học sinh, để ngăn chặn, xử lý kịp thời, không để phát sinh phức tạp, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, bạo lực học đường.

Chủ động kiểm soát đồ dùng học tập, vật dụng con em, học sinh mang theo trong cặp, người và tại các khu vực trong trường, gia đình. Thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở con em, học sinh chấp hành nghiêm các nội quy, quy định của nhà trường và khuyến cáo của cơ quan công an.

Đối với học sinh, chấp hành nghiêm các quy định, nội quy của nhà trường và các khuyến cáo về bảo đảm an ninh trật tự của công an xã, phường nơi cư trú.Tuyệt đối không mang theo vật cấm, hung khí trong cặp sách, trong người.

Khi phát hiện bạn bè có mâu thuẫn, xích mích, đánh nhau, phải báo người lớn, thầy cô hoặc cơ quan công an; tuyệt đối không cổ vũ, tham gia đánh nhau.

Công an tỉnh Thanh Hóa đề nghị mọi người dân nêu cao trách nhiệm trong phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn các hành vi cố ý gây thương tích, giết người nói chung và hành vi bạo lực học đường nói riêng, góp phần ngăn chặn, không để xảy ra hậu quả đáng tiếc.