- Một ngày phát hiện hơn 400 lái xe vi phạm nồng độ cồn
- Đồng loạt kiểm tra nồng độ cồn, không để lọt vi phạm
- Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông phát lệnh ra quân kiểm tra nồng độ cồn trên cả nước
Gần 1.000 trường hợp vi phạm bị phát hiện
Tại Hà Nội - địa bàn có mật độ phương tiện cao, công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn được Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố Hà Nội triển khai đồng bộ, quy mô, với lực lượng, phương tiện và thời gian bố trí hợp lý, nhằm bảo đảm kiểm soát khép kín địa bàn, xử lý nghiêm, không để sót lọt các trường hợp vi phạm, góp phần giữ bình yên cho từng tuyến phố Thủ đô.
Từ 12h20 trưa 18-10, Phòng CSGT - CATP Hà Nội đã đồng loạt ra quân trên toàn thành phố, huy động tối đa cán bộ, chiến sĩ chia thành hàng chục tổ công tác, bố trí tại các tuyến trọng điểm.
![]() |
Lực lượng Cảnh sát giao thông bố trí khép kín địa bàn, tập trung phát hiện và xử lý vi phạm về nồng độ cồn... |
Chỉ trong hai ngày đầu thực hiện cao điểm, lực lượng CSGT Công an Thủ đô đã xử lý 916 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, trong đó có 872 mô tô, 26 ô tô và 18 phương tiện khác... Nhiều trường hợp người điều khiển phương tiện là cán bộ, nhân viên văn phòng, thậm chí có cả phụ nữ sau khi tham dự các buổi liên hoan...
Trung tá Nguyễn Đức Sơn, Tổ trưởng Tổ công tác Đội CSGT số 7, Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội cho biết: “Thực tế cho thấy, phần lớn người vi phạm đều chủ quan nghĩ rằng chỉ uống vài ly bia là không sao. Nhưng theo quy định, chỉ cần có cồn trong khí thở đã là vi phạm. Chúng tôi luôn nhắc nhở người dân rằng, sự chủ quan nhỏ có thể dẫn đến hậu quả lớn.”
![]() |
Dù đã được tuyên truyền bằng rất nhiều hình thức, song vi phạm về nồng độ cồn vẫn diễn ra |
Một nam tài xế xe máy, sinh năm 1989, đo được nồng độ cồn 0,066 mg/ lít khí thở, thừa nhận vừa dự tiệc trưa... Một trường hợp khác, tài xế sinh năm 1987, vi phạm ở mức 0,124 mg/ lít khí thở, trình bày “uống ít bia cho vui” rồi chở vợ con về. Sau khi được giải thích, những người này đã nhận thức được hành vi vi phạm và chấp hành ký biên bản xử phạt.
Đáng nói, CSGT Thủ đô cũng ghi nhận trường hợp người điều khiển xe máy có nồng độ cồn lên tới 0,409 mg/ lít khí thở - mức vi phạm nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn đặc biệt lớn. Người vi phạm cố tình kéo dài thời gian, xin “bỏ qua lỗi”, nhưng tổ công tác kiên quyết lập biên bản, tạm giữ phương tiện theo đúng quy định.
![]() |
Nhiều nữ tài xế tỏ ra bất ngờ vì bị... kiểm tra "cồn" |
![]() |
Thậm chí có người còn nghĩ sẽ được... ưu tiên |
Đợt cao điểm này trùng với dịp kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10, có thể nói tại các nhà hàng, quán nhậu, mật độ khách tăng cao đột biến và những buổi liên hoan không tránh khỏi bia, rượu. Có người ý thức được việc chấp hành quy định, nhưng cũng không ít người chủ quan, thậm chí có những nữ tài xế còn cho rằng "sẽ được ưu tiên không bị kiểm tra", hoặc "uống 1, 2 cốc bia thôi mà, có sao đâu".
![]() |
Nữ tài xế bị phát hiện vi phạm nồng độ cồn |
Nhưng, kiểm tra thì không ngoại lệ, vi phạm cũng không tránh một ai, chỉ có người không uống mới không vi phạm mà thôi. Chị P.T.L. lái ô tô bị phát hiện vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,081 mg/ lít khí thở. Chị này cho biết, đã uống bia trong bữa liên hoan sinh nhật và mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10. Nữ tài xế này cũng tỏ ra nuối tiếc về sự chủ quan của mình.
Siết chặt kiểm soát vi phạm
Nhiều người khi được hỏi đều đồng tình với "chiến dịch" kiểm soát nồng độ cồn của lực lượng CSGT cả nước. Ngay cả các nhà hàng, quán nhậu cũng đã có sự vào cuộc rất nhanh chóng.
Chia sẻ với phóng viên An ninh Thủ đô, Giám đốc một chuỗi nhà hàng ở Hà Nội cho biết, đối với kế hoạch cao điểm này, ngay sau khi nắm được thông tin nhà hàng đã yêu cầu nhân viên chấp hành nghiêm túc quy định "Đã uống rượu, bia - Không lái xe".
"Thực tế, trong quá trình phục vụ khách hàng mời nhân viên giao lưu 1, 2 cốc bia là chuyện bình thường. Chính vì vậy, chúng tôi đã có quy định rất rõ với toàn bộ nhân sự, để tránh ảnh hưởng hình ảnh của hệ thống nhà hàng. Bên cạnh đó, yêu cầu toàn bộ đội ngũ từ quản lý, giám sát đến nhân viên phải nhắc nhở khách hàng, thứ nhất để tránh thiệt hại cho khách nếu như rời quán mà bị đo nồng độ cồn khi mức phạt hiện hành khá cao, thứ hai là để đảm bảo an toàn cho thực khách. Đây cũng là cách chúng tôi nâng cao hình ảnh chuyên nghiệp, tận tâm của nhà hàng. Ngoài ra, phía nhà hàng cũng chuẩn bị một đội ngũ sẵn sàng lái hộ khi khách có yêu cầu. Tuy nhiên, việc chúng tôi chấp hành là nghiêm túc, song phụ thuộc nhiều vào ý thức chủ quan của thực khách…" - Người này nhấn mạnh.
![]() |
Việc kiểm tra nồng độ cồn được Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Hà Nội triển khai rất quyết liệt |
Tương tự, một loạt các nhà hàng trên địa bàn phường Hoàn Kiếm, Yên Hòa, Thanh Xuân, Hà Đông… cũng cho biết, toàn bộ nhân viên được yêu cầu nhắc nhở khách hàng ngay khi bắt đầu tiệc để họ có sự chuẩn bị trước, không để tình trạng say xỉn gây hậu quả khó lường.
Thống kê cho thấy, các vụ tai nạn giao thông do rượu, bia thường để lại hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, không chỉ thiệt hại về người và tài sản, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến trật tự, an toàn xã hội. Việc siết chặt kiểm tra nồng độ cồn trong thời điểm hiện nay là cần thiết, nhất là khi các hoạt động giao lưu, liên hoan tăng mạnh dịp cuối năm.
Chỉ huy Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội khẳng định trong những ngày tới, đơn vị sẽ tiếp tục triển khai kiểm tra khép kín địa bàn, tập trung cao vào khung giờ trưa và tối tại các tuyến đường có nhiều nhà hàng, tụ điểm ăn uống. Cùng với xử lý, công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành quy định về TTATGT cũng được đẩy mạnh, nhất là thông qua hình thức trực tiếp tại chốt kiểm tra.