Lai Châu: Lũ ống bất ngờ xảy ra, 10 người thương vong

ANTĐ - Rạng sáng ngày 12-8, một trận lũ ống bất ngờ xảy ra tại thị trấn Tam Đường, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu khiến 6 người chết và 4 người bị thương, trong đó, có một gia đình người Dao gồm 7 người bị lũ cuốn trôi.
Sáu nạn nhân tử vong gồm: anh Tẩn Lao U (SN 1978), chị Tẩn Mẩy Chạn (SN 1985) và ba cháu nhỏ Tẩn Tả Mẩy (SN 2001), Tẩn San Mẩy (SN 2007), Tẩn A Sơn (SN 2012) đều là những người thân trong một gia đình bị lũ cuốn trôi và cháu Lê Ngọc Trâm, mới 5 tháng tuổi.
Có mặt thị trấn Tam Đường, chúng tôi không khỏi xót xa. Lũ ống trên suối Tác Tình không chỉ cuốn trôi toàn bộ nhà và tài sản của gia đình nạn nhân Tẩn Lao U, mà còn cuốn trôi 11 xe máy do người dân trong bản gửi nhờ. Những người dân ở khu vực bị lũ ống cũng chưa hết bàng hoàng, chưa biết ai còn, ai mất. 

Lai Châu: Lũ ống bất ngờ xảy ra, 10 người thương vong ảnh 1
Khung cảnh tan hoang sau khi lũ quét qua


"12h đêm nghe tiếng nước chảy to quá, tôi dậy chạy ra ngoài xem thấy nước ngập sắp đến nhà chỉ kịp dắt được 2 con trâu và 5 bao thóc thì nước đã cuốn trôi hết. May mà còn chạy kịp", chị Lý Thị Bình nghẹn ngào cho biết.

Cũng cùng thời điểm trên, một tảng đá lở do sạt núi đã rơi trúng vào một căn nhà khi mọi người vẫn đang trong giấc ngủ, tại bản Nậm Dê, xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, gây nên tai nạn thảm khốc cho cả 3 người trong gia đình anh Lê Viễn Dương.

Hai vợ chồng anh Dương và vợ là chị Nguyễn Thị Lương đều bị thương. Riêng chị Lương bị chấn thương cột sống nặng, sau khi vào cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện Tam Đường đã được chuyển thẳng xuống Hà Nội để tiếp tục điều trị. Con gái anh Dương, cháu Lê Ngọc Trâm, mới 5 tháng tuổi đã tử vong tại chỗ. 

Lai Châu: Lũ ống bất ngờ xảy ra, 10 người thương vong ảnh 2
Nỗi đau của người thân những nạn nhân bị lũ cuốn trôi


Thất thần nhìn đống đổ nát, ông Lê Xuân Cộng chỉ biết cầu mong cho con trai và con dâu của mình giữ được mạng sống: "Tôi ngủ ở nhà trên, con trai, con dâu và cháu gái ngủ ở nhà này. Khoảng 3h thì hòn đá oan nghiệt kia rơi xuống, làm đứa cháu gái mới 5 tháng tuổi tử vong, con dâu phải đưa về Hà Nội; con trai thì nằm bệnh viện huyện. Từ sáng đến giờ, gia đình tôi được chính quyền địa phương, lực lượng Công an, dân quân đến giúp dọn dẹp đống đổ nát. Gia đình tôi chẳng biết phải lo cho hai vợ chồng con tôi đang điều trị như thế nào nữa. Chúng tôi đã kiệt sức rồi".

Theo ông Hoàng Thọ Trung – Chủ tịch UBND huyện Tam Đường, hiện trên địa bàn huyện Tam Đường, cường độ mưa đã giảm. Lãnh đạo từ tỉnh, huyện đến thị trấn đã huy động lực lượng Công an, bộ đội và các ban, ngành chức năng tập trung công tác cứu nạn, cứu hộ và hỗ trợ cho các gia đình bị ảnh hưởng do thiên tai. Trước mắt, hỗ trợ cho gia đình có trẻ em tử vong 12,5 triệu đồng; hỗ trợ gia đình có người lớn tử vong 7,5 triệu đồng và hỗ trợ gia đình có người bị thương 3,5 triệu đồng. Ngoài ra, chính quyền địa phương còn đứng ra tổ chức, mai táng cho những người bị chết do trận lũ ống vừa qua.

Lai Châu: Lũ ống bất ngờ xảy ra, 10 người thương vong ảnh 3

“Lũ ống xảy ra là trường hợp khá hy hữu, 1 gia đình bị nạn là do nằm ở địa hình sườn núi cao và dốc. Còn 25 gia đình còn lại ở địa hình thấp hơn nên không có nguy cơ cao. Hiện chính quyền và lực lượng chức năng đã vận động các gia đình di chuyển tạm thời đến nơi ở mới. Sau khi khắc phục xong hậu quả thì lãnh đạo huyện sẽ xin ý kiến lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh có kế hoạch khắc phục cụ thể”, ông Hoàng Thọ Trung cho biết.

Ngoài ra, mưa lũ đã làm ngập úng 4 nhà tại bản Tòng Bẳn, xã Bình Lư; sạt lở đất, đá tại km 15+900 trên đường tỉnh lộ San Thàng đi Đông Pao; sói lở mố cầu Bình Lư – Nà San và cuốn trôi nhiều diện tích lúa, hoa màu, công trình thủy lợi trên địa bàn huyện Tam Đường. Trên tuyến đường tỉnh lộ 127 đi huyện Mường Tè xuất hiện sạt lở đất, đá tại 3 điểm, gây tắc đường đối với tuyến giao thông huyết mạch này.

Ông Lê Trọng Quảng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lai Châu cho biết: “Hiện nay, chúng tôi đang chỉ đạo tổ chức các lực lượng để tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ; chỉ đạo bệnh viện huyện tập trung cứu chữa người bị thương. Chúng tôi cũng đang tổ chức các lực lượng khắc phục đảm bảo giao thông, đặc biệt là tuyến quốc lộ 4D. Một số hộ gia đình nằm ở trong vùng nguy hiểm thì đang huy động các lực lượng di dời khỏi vùng nguy hiểm và tiếp tục thống kê các thiệt hại để hỗ trợ kịp thời cho người dân sớm ổn định cuộc sống”.