Kỷ luật khiển trách bác sỹ cắt nhầm bàng quang bệnh nhi

ANTĐ -Một sự nhầm lẫn, một sự thiếu tránh nhiệm về tâm y đã dẫn đến một bệnh nhi trở nên nguy kịch hơn với bệnh tật ban đầu.

Hội đồng kỷ luật Bệnh viện đa khoa khu vực Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa vừa họp xem xét và đề xuất hình thức kỷ luật đối với các bác sỹ trong ê kíp phẫu thuật thoát vị bẹn đã cắt nhầm bàng quang của 1 bệnh nhi 22 tháng tuổi.

Sau khi xem xét hồ sơ, bản tường trình, kiểm điểm của các bác sỹ, Hội đồng kỷ luật Bệnh viện đa khoa khu vực Cam Ranh đề xuất hình thức khiển trách đối với bác sỹ Phạm Văn Toàn, Trưởng khoa ngoại chấn thương là bác sỹ phẫu thuật chính; đề nghị phê bình Bác sỹ Trần Ngọc Nghĩa, Phó Khoa ngoại Tổng quát, phẫu thuật phụ.

Hiện, Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa đang xem xét để quyết định hình thức kỷ luật chính thức. Đồng thời, yêu cầu bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh có trách nhiệm trong việc điều trị, liên hệ các chuyên gia niệu khoa trong và ngoài nước để khắc phục hậu quả đối với bệnh nhi.

Sự tắc trách, thiếu năng lực chuyên môn đã dẫn đến hậu quả khó chấp nhận

Bác sỹ Lâm Quang Chứng, Phó giám đốc kiêm Chánh tranh tra Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa cho biết: “Hội đồng khoa học đã xác định đây là một trường hợp tai biến chuyên môn, cắt nhầm bàng quang trong phẫu thuật thoát vị bẹn ở trẻ em. Nguyên nhân là do phẫu thuật viên thiếu kinh nghiệm trong phẫu thuật. Sự việc Bệnh viện đa khoa khu vực Cam Ranh chắc chắn ít nhiều ảnh hưởng đến uy tín của bệnh viện và của cả  ngành y tế”.

Trước đó, ngày 25-10, các bác sĩ này đã phẫu thuật thoát vị bẹn cho cháu bé. Tuy nhiên, sau khi mổ xong, bụng cháu trướng lên, không tiểu được, rất nguy kịch. Chiều 26-10, Bệnh viện đa khoa khu vực Cam Ranh chuyển cháu đến bệnh viện tỉnh tỉnh Khánh Hòa thì được xác định trước đó các ca mổ đã cắt nhầm bàng quang.