Công an Hà Nội và Giáo hội Phật giáo Việt Nam - TP. Hà Nội:

Ký kết tăng cường công tác tuyên truyền, vận động tăng, ni, phật tử tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 16-6, CATP Hà Nội và Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam TP. Hà Nội đã tổ chức ký kết kế hoạch phối hợp “Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, vận động tăng, ni, phật tử tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) giai đoạn 2023 – 2026”.
Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky - Phó Giám đốc CATP và Thượng toạ Thích Đạo Phong - Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPG Việt Nam TP. Hà Nội trao bản ký kết kế hoạch phối hợp “Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, vận động tăng, ni, phật tử tham gia bảo đảm TTATGT giai đoạn 2023 – 2026”

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky - Phó Giám đốc CATP và Thượng toạ Thích Đạo Phong - Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPG Việt Nam TP. Hà Nội trao bản ký kết kế hoạch phối hợp “Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, vận động tăng, ni, phật tử tham gia bảo đảm TTATGT giai đoạn 2023 – 2026”

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội và Hoà thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Hà Nội đồng chủ trì buổi làm việc, chứng kiến lễ ký kết.

Cùng dự lễ ký kết có các Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư, Đại đức tăng, ni trong Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Hà Nội và trường hạ Bà Đá cùng đại diện lãnh đạo, chỉ huy các phòng chức năng thuộc CATP Hà Nội.

Báo cáo tại lễ ký kết, Đại tá Trần Đình Nghĩa - Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông - CATP Hà Nội cho biết, mục tiêu của công tác triển khai kế hoạch nhằm phát huy hiệu quả phối hợp giữa Công an Hà Nội và Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Hà Nội trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; phát huy ưu thế của Phật giáo trong truyền thông thay đổi hành vi, lồng ghép các thông điệp về ATGT, kỹ năng tham gia giao thông an toàn thông qua hình thức truyền tải giáo pháp đức Phật đến với các tăng ni, phật tử cũng như cộng đồng xã hội. Qua đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tăng ni, phật tử khi tham gia giao thông, đồng thời tiếp tục lan tỏa thói quen, nếp sống, văn hóa, văn minh, tham gia giao thông an toàn trong cộng đồng Phật giáo và các tầng lớp nhân dân, đồng thời đẩy mạnh truyền thông về hoạt động đảm bảo TTATGT của các tăng ni, phật tử.

Hoà thượng Thích Bảo Nghiêm phát biểu tại chương trình

Hoà thượng Thích Bảo Nghiêm phát biểu tại chương trình

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky cho biết: “Với chiều dài hơn 2000 năm du nhập và phát triển, Phật giáo Việt Nam nói chung trong đó có Phật giáo Hà Nội với truyền thống Hộ quốc - An dân luôn đồng hành cùng sự phát triển của Thủ đô nghìn năm văn hiến. Lịch sử Việt Nam luôn ghi nhận những đóng góp to lớn của đạo Phật đối với dân tộc; các giáo lý của đạo Phật dễ đi vào lòng người, phù hợp với phong tục, tập quán của người Việt Nam. GHPG các cấp và giới tăng, ni, phật tử tích cực tam gia công tác xã hội, thiết thực góp phần chia sẻ với chính quyền, cộng đồng, được dư luận ghi nhận, đánh giá cao.

Trong những năm gần đây, Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Nhà nước đã chỉ đạo quyết liệt công tác bảo đảm TTATGT, cùng với đó là nỗ lực, quyết tâm cao độ của Bộ Công an, góp phần kéo giảm số người tử vong do TNGT hàng năm từ hơn 10.000 người (năm 2011) xuống còn 6.000 người (năm 2022), đem lại bình yên trên những tuyến đường, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản cho nhân dân.

Với mong muốn kêu gọi sự chung tay, ủng hộ và tham gia của các nguồn lực trong xã hội trong công tác bảo đảm TTATGT, mục tiêu cao nhất là kéo giảm số người chết và bị thương trong các vụ TNGT, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về TTATGT trong nhân dân Thủ đô; Công an Thành phố Hà Nội và Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức ký kết Kế hoạch phối hợp về tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động tăng, ni, phật tử tham gia bảo đảm TTATGT giai đoạn 2023- 2026.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky phát biểu tại lễ ký kết

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky phát biểu tại lễ ký kết

Đồng quan điểm với Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Hoà thượng Thích Bảo Nghiêm bày tỏ: “ Giảm thiệt hại về người trong việc tham gia giao thông, do tai nạn giao thông là trách nhiệm của toàn xã hội. Để cuộc sống nhân dân ngày càng bình yên, hạnh phúc, Giáo hội phật giáo Việt Nam TP. Hà Nội luôn đồng hành cùng các ngành chức năng, trong đó đặc biệt là sự phối hợp, gắn kết với Công an Hà Nội thực hiện các biện pháp tuyên truyền, lan tỏa tới tăng ni phật tử đảm bảo ANTT, an toàn khi tham gia giao thông. Ngoài việc tuyên truyền thường xuyên, GHPG có nhiều thời điểm cao điểm để tuyên truyền như trong các dịp lễ hội đầu năm, lễ cầu an, lễ Phật Đản, lễ Vu Lan, đặc biệt là mùa hè, các học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên tham gia khoá tu tại các cơ sở thờ tự Phật giáo. Đây là dịp rất tốt để tuyên truyền để các cháu sống, làm việc theo pháp luật”.

Tại chương trình, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky và Thượng tọa Thích Đạo Phong, Phó ban, Chánh Thư ký Ban trị sự GHPG Việt Nam TP. Hà Nội đã ký kết kế hoạch phối hợp “Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, vận động tăng, ni, phật tử tham gia bảo đảm TTATGT giai đoạn 2023 – 2026”.