Kỳ họp thứ 11, HĐND TP Hà Nội khóa XIV: Nhiều vấn đề được tái chất vấn đến cùng

ANTĐ -Hôm nay (4-12), HĐND TP dành 1 ngày để chất vấn và trả lời chất vấn theo quy định. Trong sáng nay, các nội dung tái chất vấn đã chiếm phần lớn thời gian làm việc.

Ông Nguyễn Văn Nam - Ủy viên Thường trực kiêm Trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách, HĐND TP Hà Nội cho biết, tại các cuộc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp, cử tri đã nêu 121 ý kiến, kiến nghị với 27 kiến nghị chung và 94 kiến nghị của quận huyện thị xã. Trong đó thường trực HĐND chọn 20 ý kiến kiến nghị chung để UBND trả lời ngay, các ý kiến khác sẽ được trả lời tới các đại biểu cũng như công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng và các cuộc tiếp xúc cử tri tiếp theo.

“Tính đến 4-12 các đại biểu đã gửi tới HĐND 31 câu hỏi chất vấn và tái chất vấn, các nội dung chủ yếu về các vấn đề như thanh tra nợ xây dựng cơ bản; thanh tra và xử lý kết quả thanh tra đối với 312 biệt thự trên địa bàn thành phố; khắc phục sự xuống cấp của trường cao đẳng nghề công nghệ cao”, ông Nam cho biết.

Đối với phần chất vấn mới, các câu hỏi sẽ tập trung vào các lĩnh vực như hỗ trợ doanh nghiệp, hiệu quả của quỹ đầu tư phát triển kinh tế, mở rộng tu bổ các nghĩa trang, nợ đọng tiền thuế phí sử dụng đất đất trên địa bàn… Cùng các vấn đề như xử lý ô nhiễm làng nghề, xây dựng hệ thống xử lý nước thải trạm y tế, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quản lý, cải tạo các khu chung cư.

Tại phiên họp sáng nay, các nội dung tái chất vấn chiếm phần lớn thời gian làm việc. Trong đó, vấn đề quản lý biệt thự trên địa bàn TP Hà Nội nhận được sự quan tâm đặc biệt của nhiều đại biểu.

Trả lời tái chất vấn của các đại biểu về việc loại bỏ 312 biệt thự ra khỏi danh mục đã được HĐND TP phê duyệt, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội - Lê Hồng Sơn cho biết, TP đã quyết định cho thanh tra toàn diện cả 312 biệt thự. Tuy nhiên, đến nay mới thanh tra được một số hồ sơ.

“Bước đầu xác định khi lập hồ sơ và thẩm định hồ sơ về biệt thự có một số bước chưa chặt chẽ, một số trường hợp có sai xót, UBND TP cũng đã chỉ đạo với các trường hợp này. Tuy nhiên, việc quá trình thanh tra hiện nay chưa xong do khối lượng công việc nhiều, chưa tiếp cận hết hồ sơ”, ông Sơn nói.

Chưa hài lòng với câu trả lời từ phía đại diện UBND TP, đại biểu Nguyễn Hoài Nam nêu câu hỏi: “Theo Luật thì việc thanh tra đối với các vụ việc phức tạp phải hoàn tất trong vòng tối đa 70 ngày, công tác quản lý hồ sơ đã có hệ thống từ cấp phường đến quận vậy tại sao thanh tra lại khó tiếp cận hồ sơ? TP có giải pháp gì, trách nhiệm gì để yêu cầu các đơn vị thực hiện và bao giờ TP có kết luận thanh tra”.

Trả lời câu hỏi này, Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Hồng Khanh cho biết: “TP rất quan tâm đến vấn đề này đã giao Sở Tư pháp rà soát, ra văn bản quản lý các biệt thự trên địa bàn. Khối lượng công việc lớn là nói tới hồ sơ, trong thực tế có chuyện khó khăn thật. UBND TP cũng đã ba lần nghe báo cáo và tháo gỡ. Hồ sơ biệt thự cho thấy có những biệt thự tồn tại từ 60-70 năm nay nên có những hồ sơ còn thiếu, cung cấp chưa đầy đủ theo yêu cầu của thanh tra. Việc quản lý hồ sơ cũng có những sai sót chưa chặt chẽ. Hiện TP đã chủ trì nhiều cuộc họp yêu cầu các cơ quan liên quan chậm nhất ngày 15-12 phải báo cáo thực trạng hồ sơ hiện nay. Nếu cần thiết sẽ thanh tra công vụ làm rõ vấn đề này xem chậm ở đâu, lỗi thuộc về ai. Nếu có dấu hiệu hình sự trong quản lý nhà sẽ chuyển cơ quan điều tra”.

Về thời điểm kết luận thanh tra, Phó Chủ tịch UBND TP – Vũ Hồng Khanh cho rằng, thanh tra một vụ việc thì cần 45 ngày, còn ở đây là thanh tra 312 biệt thự, việc này phức tạp và cần phải gia hạn để cơ quan thanh tra có thời gian hoàn thành. “Tôi xin khẳng định không có cơ quan nào cản trở việc thanh tra. Nếu phát hiện sở, ngành, cá nhân cản trở sẽ xử lý theo quy định. Quan điểm của TP là tập trung để quản lý, bảo tồn biệt thự. Chúng tôi không bao che và dung túng cho cán bộ làm sai và sẽ thanh tra khách quan để chỉ rõ sai phạm”, Phó Chủ tịch UBND Vũ Hồng Khanh nhấn mạnh.

Cũng tại phần tái chất vấn, các đại biểu đề nghị làm rõ thêm việc giải quyết nợ xây dựng cơ bản, đặc biệt là ở những dự án ngoài kế hoạch; việc công khai, giải quyết các dự án BT bị dừng triển khai, các dự án bị thu hồi; hiệu quả công tác kiểm tra, rà soát các dự án có sai phạm…

Khép lại các nội dung tái chất vấn, Chủ tịch HĐND Thành phố Ngô Thị Doãn Thanh đánh giá: “Các nhóm giải pháp giải quyết vấn đề của các sở, ngành khá đầy đủ, quan trọng là khâu tổ chức thực hiện và sự phối kết hợp giữa các sở, ngành cần hiệu quả hơn nữa, trong đó cần sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt từ UBND Thành phố”.