Kiên quyết xóa bỏ tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường

ANTĐ - Báo An ninh Thủ đô số ra ngày 7-5 đăng bài “Chợ cóc “quây” trường mầm non, “nuốt chửng” sân chơi” phản ánh tình trạng hầu hết diện tích sân chơi chung, vỉa hè quanh các khu nhà A2, A4, A5 phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội đã biến thành nơi họp chợ. 

Chợ cóc tại vỉa hè sát trường mầm non Thành Công

Do khu vực này nằm sát trường mầm non Thành Công nên hiện tượng trên đã gây mất an toàn giao thông nghiêm trọng cho các cháu nhỏ, đặc biệt là vào giờ tan học. Một ngày sau khi báo đăng, UBND phường Thành Công đã có Kế hoạch số 256 giải quyết trật tự đô thị và vệ sinh môi trường tại các khu dân cư số 5, 7, 10 phường Thành Công.

Theo kế hoạch này, lực lượng chức năng tiến hành ra quân dỡ bỏ bục bệ, lều lán, mái che, mái vẩy, mái hiên di động, biển quảng cáo lấn chiếm vỉa hè, lòng đường; Giải tỏa dứt điểm các hộ kinh doanh, buôn bán lấn chiếm hè, lòng đường, các điểm trông giữ phương tiện không phép, sai phép ảnh hưởng đến an toàn giao thông và an ninh trật tự; Sắp xếp lại các điểm trông giữ xe tại các sân để lập hồ sơ báo cáo UBND quận cấp phép theo quy định; Xóa bỏ chợ tạm, chợ cóc đang hoạt động tại khu vực.

Theo Trung tá Phạm Huy Quảng - Phó trưởng CAP Thành Công, hiện 100%  hộ dân ở mặt đường đã tự nguyện ký cam kết với các nội dung: Không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, sân chơi chung làm nơi kinh doanh, trông giữ xe đạp xe máy; Tự tháo dỡ mái che, mái vẩy gây cản trở giao thông và mỹ quan đô thị…

Để giữ vững kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục duy trì lực lượng gồm CSTT, tự quản, bảo vệ dân phòng trực chốt tại các khu vực đã giải tỏa, xây dựng kế hoạch ra quân xử lý các vi phạm về TTĐT - VSMT trên toàn địa bàn phường.