Kiến nghị đưa thủy điện vào chương trình giám sát 2014

ANTĐ - Chiều nay (11-6), sau khi nghe Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đọc tờ trình, các ĐBQH đã thảo luận ở hội trường về dự kiến Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2014.

Kiến nghị đưa thủy điện vào chương trình giám sát 2014 ảnh 1
ĐBQH Danh Út kiến nghị UBTVQH cần đưa vào chương trình giám sát năm 2014
nội dung về thủy điện, do đây là lĩnh vực có nhiều sự quan tâm của cử tri
(Thủy điện Sông Tranh II- Ảnh minh họa)


Tính đến ngày 1-4, Văn phòng Quốc hội đã nhận được 207 nội dung kiến nghị từ 76 cơ quan cần xin ý kiến, tập trung vào 7 nhóm vấn đề chính. Qua tổng hợp cho thấy, khối lượng và nội dung các vấn đề cần giám sát là rất lớn. UBTVQH đề nghị Quốc hội xem xét, quyết định 2 trong 3 nội dung dưới đây để tiến hành giám sát tại 2 kỳ họp trong năm 2014:

Việc thực hiện chính sách, pháp luật trong quy hoạch, quản lý đầu tư, xây dựng và vận hành các công trình thuỷ điện (Giao Ủy ban khoa học, công nghệ và môi trường chủ trì thực hiện); Việc thực hiện đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế trong lĩnh vực đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước và hệ thống ngân hàng (Giao Ủy ban kinh tế); Việc thực hiện chính sách, pháp luật về giảm nghèo, giai đoạn 2005-2012 (Giao Ủy ban về các vấn đề xã hội).

Ở phần thảo luận, ĐB Danh Út (tỉnh Kiên Giang) phát biểu: Giám sát không vì số lượng mà cần chất lượng, kể cả công tác giám sát lại. UBTVQH cần giám sát xây dựng, vận hành thủy điện vì hầu như kỳ họp nào cử tri và đại biểu cũng có phản ánh về vấn đề này; giám sát với biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL, hiện nay việc triển khai còn lúng túng, nhiều khu dân cư, tuyến đường giao thông bị sạt lở bởi biến đổi khí hậu.

ĐB Bùi Ngọc Chương (tỉnh Cà Mau) nhất trí thực hiện giám sát chính sách giảm nghèo 2005-2012, đây là chủ trương lớn của Đảng, nhà nước. ĐB Đỗ Mạnh Hùng (tỉnh Thái Nguyên) đóng góp ý kiến: Năm 20014 không những quan tâm đến giám sát tối cao mà cần quan tâm đến giám sát của đoàn ĐBQH- là công tác rất quan trọng, gần với việc triển khai chính sách pháp luật tại địa phương. ĐB Trần Thị Quốc Khánh (Tp.Hà Nội) đề nghị bổ sung trong chương trình giám sát năm 2014 về nợ xấu và hàng tồn kho.