Kiểm tra ô tô, phát hiện súng côn và dao kiếm

ANTĐ - Kiểm tra chiếc xe ô tô mà 3 thanh niên đang đi, tổ công tác 141 đã phát hiện được “chó lửa” và dao kiếm sáng loáng.

Vào khoảng 18h20, tổ công tác Y2/141 do Trung tá Thiều Mạnh Ngọc, Đội phó Đội CSGT số 2 và Trung tá CSHS Trần Anh Sơn chỉ huy làm nhiệm vụ tại khu vực ngã tư Chùa Bộc, Thái Hà – Tây Sơn phát hiện xe ô tô Mazda 3 màu đỏ đun BKS - 4454  chở ba thanh niên xăm trổ có nhiều biểu hiện nghi vấn lưu thông theo hướng Tây Sơn rẽ về Chùa Bộc, đã yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính. Một trong 3 nam thanh niên ngồi trong xe ô tô có ý định chạy trốn đã bị khống chế.

Khẩu súng côn được giấu ở trong xe

Kiểm tra bước đầu trên chiếc xe, tổ công tác thu giữ 1 súng côn xoay (dạng tự chế) cùng 6 viên đạn ở ngăn để đồ ghế phụ phía trước và một bó dao kiếm ở cốp xe. Khám trong người một thanh niên xăm trổ tổ các tác thu giữ nhiều cóng sử dụng ma túy đập đá…

Số dao kiếm theo kiểu người dân tộc hay sử dụng

Sau khi đưa về trụ sở Phòng CSHS, 3 nam thanh niên trên được làm rõ là Nguyễn Tuấn Anh (SN 1980) ở Phú Thượng, Tây Hồ, Hoàng Anh Tuấn (SN 1985) ở Phú La, Hà Đông và Trần Minh Tiến (SN 1979) ở Đặng Tiến Đông, Đống Đa, Hà Nội. Về riêng khẩu súng côn xoay, Tuấn Anh bước đầu khai nhận mua ở Lạng Sơn với giá 2 triệu đồng.

Những dụng cụ đập đá cũng bị 141 phát hiện thu giữ

Trùng vào thời điểm trên, tổ công tác còn phát hiện Nguyễn Quang Huy (SN 1987) ở Phủ Lý, Hà Nam điều khiển xe môtô wave không BKS, không đội mũ bảo hiểm có biểu hiện lấm lét trên khu vực phố Sơn Tây, Đại úy CSHS Phạm Minh Hảo đã nhanh chóng chặn giữ và khống chế. Không thể lý giải được việc mang theo 2 con dao chọc tiết lợn, Huy cũng nhanh chóng bị đưa về trụ sở Phòng CSHS để làm rõ…