Không quản hiểm nguy, xông vào đám cháy cứu dân an toàn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Qua công tác làm nhiệm vụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ đã xuất hiện những tấm gương dũng cảm, vượt qua nguy hiểm trong cháy, nổ để cứu người dân an toàn. Từ những hành động quả cảm đó, hình ảnh người lính cứu hoả, Công an Hà Nội đã để lại ấn tượng đẹp đẽ trong lòng người dân.
Cảnh sát PCCC và CNCH kịp thời cứu 4 nạn nhân mắc kẹt trong đám cháy tại quận Hai Bà Trưng

Cảnh sát PCCC và CNCH kịp thời cứu 4 nạn nhân mắc kẹt trong đám cháy tại quận Hai Bà Trưng

Lòng quả cảm của những người lính cứu hoả

Với những người lính cứu hỏa sự nguy hiểm luôn rình rập bất cứ khi nào, bởi nhiệm vụ của các anh là xông vào biển lửa để cứu người, cứu tài sản. Bất chấp sự nguy hiểm để lao vào đám cháy tìm kiếm cứu người bị nạn, đó là mệnh lệnh của trái tim người lính Cảnh sát PCCC và CNCH, bằng mọi giá chạy đua với thời gian, tìm sự sống cho những người đang bị mắc kẹt trong biển lửa.

Những hành động quả cảm và kịp thời cứu nạn, cáu hộ nhiều nạn nhân trong các đám cháy của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, CATP Hà Nội đã được Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an có Thư khen.

Đó là những thành tích xuất sắc, thể hiện tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao độ, sự sắc bén và tính chuyên nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ của các Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an quận Hai Bà Trưng và Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; phản ánh sự hiệp đồng tác chiến chặt chẽ giữa các đơn vị PCCC và CNCH cơ sở; khẳng định bản lĩnh, sự mưu trí, dũng cảm của lực lượng Công an nhân dân nói chung và lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH nói riêng.

Từ sự hiệp đồng chặt chẽ và huy động tối đa lực lượng, phương tiện chữa cháy tại chỗ đã ngăn chặn tối đa thiệt hại về tài sản và cứu được tất cả những người sống trong ngôi nhà bị cháy.

Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an gửi thư khen Công an Hà Nội

Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an gửi thư khen Công an Hà Nội

Còn nhớ, vào lúc 2h50 ngày 24-2, cơ quan chức năng tiếp nhận vụ cháy tại nhà dân, địa chỉ tại ngõ Quỳnh, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

Trung tâm chỉ huy - Công an TP Hà Nội đã điều động cán bộ, chiến sĩ Công an quận Hai Bà Trưng và Công an quận Hoàn Kiếm tới hiện trường triển khai chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn.

Khi đó, Thiếu tá Nguyễn Văn Lương - Đội Phó Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Hai Bà Trưng cùng cán bộ, chiến sĩ di chuyển bằng 2 xe chữa cháy mang theo trang thiết bị đến hiện trường.

Tại đây, tổ trinh sát đám cháy đã nắm chắc tình hình, diễn biến đám cháy phức tạp, có nhiều nạn nhân mắc kẹt bên trong. Đúng thời điểm này, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Hoàn Kiếm cũng tới hiện trường, trực tiếp Trung tá Nguyễn Thanh Bình, Đội phó Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Hoàn Kiếm chỉ huy.

Tổ công tác xác định có 3 nạn nhân mắc kẹt ở khu vực ban công, hai người ở tầng 2 và 1 người ở tầng 3. Lực lượng cứu hoả nhanh chóng triển khai cứu hộ từ phía mặt ngoài ngôi nhà bằng thang và dùng banh cắt thủy lực cắt song sắt. Sau khoảng 2 phút cắt song sắt tầng 2, lực lượng cứu nạn đã đưa 2 nạn nhân ở tầng 2 xuống đất an toàn. Sau đó, tổ công tác tiếp tục phát hiện nạn nhân ở tầng 3 kêu cứu và có dấu hiệu không thể di chuyển được, đang hoảng loạn. Tổ công tác lập tức tiếp cận trấn an nạn nhân và nhờ sự phối hợp của đồng đội nạn nhân cuối cùng được cứu nạn an toàn.

Trước đó, khoảng 17h15 ngày 25-1/2024 nhận tin báo xảy ra cháy tại nhà dân, địa chỉ: lô 1A Trung Yên, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. Trung tâm thông tin chỉ huy Công an Thành phố điều động Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 2 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH và Đội Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an quận Cầu Giấy điều động 27 CBCS và phương tiện hiện đại đến hiện trường tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Ngay khi tiếp cận hiện trường, qua nắm bắt thông tin có người trong gia đình còn mắc kẹt trong đám cháy, trong đó có 3 người mắc kẹt tại tầng 5, trong đó có 1 người bị thương ở chân không tự di chuyển. Chỉ huy chữa cháy đã nhanh chóng triển khai tổ trinh sát mang theo thiết bị năng, cùng trang thiết bị bảo hộ cá nhân, bình thở... tổ chức tìm kiếm cứu nạn trên các tầng nhà. Cùng với đó, triển khai tổ chức chữa cháy tại khu vực tầng 2, kết hợp phun mưa đẩy khói để tạo điều kiện cho tổ trinh sát khẩn trương di chuyển lên các tầng để tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ người còn mắc kẹt trong đám cháy.

Sau một thời gian khẩn trương tổ chức cứu nạn, cứu hộ và triển khai chữa cháy, đến khoảng 17h35 cùng ngày, đám cháy đã được lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH dập tắt hoàn toàn. Đồng thời đưa được 3 người mắc kẹt tại tầng 5 xuống nơi an toàn.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - CAQ Cầu Giấy đã cứu nạn 3 người mắc kẹt trên tầng 5 xuống nơi an toàn
Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - CAQ Cầu Giấy đã cứu nạn 3 người mắc kẹt trên tầng 5 xuống nơi an toàn

Tinh thần, trách nhiệm tạo nên lòng dũng cảm

Ứng trực và kịp thời trong từng giây, từng phút của người lính cứu hoả đã giành lại sự sống cho người dân. Khoảng 00h54 ngày 6-2-2024,nhận tin có người nhảy cầu tự tử tại cầu Chương Dương, thuộc địa phận quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an Thành phố đã điều động Đội Cảnh sát PCCC&CNCH - CAQ Hoàn Kiếm xuất 1 xe CNCH và Đội Cảnh sát PCCC&CNCH trên sông - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH nhanh chóng có mặt tại hiện trường tổ chức cứu nạn, cứu hộ. Tại đây, phát hiện nạn nhân đang vùng vẫy dưới nước, các CBCS đã nhanh chóng triển khai đội hình CNCH, nhảy xuống tiếp cận nạn nhân và đưa lên cano, tiếp đó triển khai đưa nạn nhân lên bờ bàn giao cho gia đình đưa đi cấp cứu.

Sau khi khi nạn nhân sức khoẻ ổn định, bình tĩnh trở lại, gia đình nạn nhân đã viết thư cảm ơn gửi tới Đội Cảnh sát PCCC&CNCH trên sông bày tỏ sự cảm kích về tinh thần quả cảm, hết lòng phục vụ nhân dân của CBCS lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - CAQ Nam Từ Liêm đã kịp thời cứu nạn 3 người mắc kẹt trong đám cháy xuống nơi an toàn

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - CAQ Nam Từ Liêm đã kịp thời cứu nạn 3 người mắc kẹt trong đám cháy xuống nơi an toàn

Tiếp đến, khoảng 9h36 ngày 9-2-2024, xảy ra cháy nhà ở ngõ 116 đường Miếu Đầm, Tổ dân phố số 6, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH - CAQ Nam Từ Liêm đến hiện trường tổ chức cứu hoả và điều động Đội CC&CNCH khu vực số 2 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH chi viện. Trên đường chi viện, Tổ công tác Đội CC&CNCH khu vực số 2 gặp hiện trường tai nạn giao thông tại ngã tư đường Phạm Hùng - Dương Đình Nghệ, đã báo cáo Trung tâm Thông tin Chỉ huy bố trí 1 xe CNCH đến đây để xử lý, sơ cứu người bị nạn, bảo vệ hiện trường. Đến khoảng 9h58 cùng ngày, lực lượng y tế đã tiếp cận hiện trường tai nạn giao thông, Tổ công tác Đội CC&CNCH khu vực số 2 bàn giao người bị nạn cho đơn vị y tế, tiếp tục lên đường chi viện chữa cháy.

Kết quả sau một thời gian khẩn trương chữa cháy, đến 10h10 cùng ngày đám cháy được dập tắt hoàn toàn, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã hướng dẫn được 3 người mắc kẹt trong nhà thoát nạn ra ngoài an toàn. Nạn nhân tai nạn giao thông được tổ công tác sơ cấp cứu trước đó cũng được đưa vào viện cấp cứu kịp thời, không ảnh hưởng tới tính mạng

Mỗi lá thư của các cấp lãnh đạo và nhân dân gửi đến ngợi khen, bày tỏ lòng cảm ơn những người lính cứu hoả giúp họ giành lại sự sống đã thể hiện tinh thần, trách nhiệm, toát lên hình ảnh đẹp về người lính cứu hoả Công an Hà Nội luôn gần bên và sống trong lòng nhân dân.