Khống chế đối tượng dùng rìu chém bị thương một cán bộ Công an

ANTĐ - Vào khoảng 12h ngày 13-10, tại nhà nghỉ Quý Vương, ở ngõ 24, phố Kim Đồng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã xảy ra vụ đối tượng cầm rìu đe dọa nhiều người và tấn công lực lượng Công an. 

Nhận được thông tin từ CAP Giáp Bát về việc đối tượng Bùi Ngọc Dương (SN 1977, trú tại tổ 16, phường Giáp Bát) đang gây rối trật tự công cộng, CAQ Hoàng Mai đã lập tức triển khai lực lượng khống chế, vây bắt đối tượng.

Bùi Ngọc Dương
Khống chế đối tượng dùng rìu chém bị thương một cán bộ Công an ảnh 2Và hung khí gây án

Thông tin ban đầu xác định, đối tượng Dương dùng rìu đe dọa, khống chế người thân trong gia đình. Khi tổ công tác CAP Giáp Bát đến hiện trường, Dương đã chém bị thương Thượng uý Nguyễn Văn Minh, CSKV.

Vào thời điểm xảy ra vụ việc, đối tượng Dương đang trong trạng thái kích động, lăm lăm chiếc rìu sắc lẹm. Đối tượng liên tục chửi bới  lực lượng làm nhiệm vụ.

Trước sự manh động của tên này, lực lượng chức năng đồng loạt triển khai các mũi vừa đánh lạc hướng, vừa tìm cách tiếp cận đồng thời bảo đảm an toàn cho người dân. Bằng biện pháp đó, đến hơn 13h, lực lượng chức năng đã khống chế được đối tượng, đảm bảo an toàn cho cán bộ chiến sỹ.

Thông tin ban đầu xác định, Dương có biểu hiện chơi cờ bạc, và đang nợ các đối tượng ngoài xã hội cả trăm triệu đồng. Do bị thúc trả nợ, Dương quay về ép bố, mẹ phải đưa “sổ đỏ” thế chấp vay tiền ngân hàng nhưng gia đình không đồng ý.

Trước khi xảy ra sự việc trên, chiều 12-10, Dương đã mua 5 lít xăng về nhà nghỉ dọa đốt khu vực quầy bar, mục đích đe dọa, gây sức ép với gia đình. CQĐT CAQ Hoàng Mai đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng về hành vi Chống người thi hành công vụ.