Khởi tố shipper gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Từng có 1 tiền án, 1 tiền sự về tội trộm cắp tài sản, trong lúc đi giao hàng, Nguyễn Văn Tư thấy nhiều nhà dân sơ hở nên đã đột nhập trộm cắp tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra CAH Gia Lộc, tỉnh Hải Dương vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Tư (SN 1991) trú tại xã Gia Lương, huyện Gia Lộc để điều tra về tội trộm cắp tài sản. Đáng chú ý, Tư từng có 1 tiền án, 1 tiền sự về tội trộm cắp tài sản, hoàn lương bằng nghề shipper. Nhưng lợi dụng công việc của mình, Tư đã gây ra hàng loạt vụ trộm cắp vào ban đêm và lúc rạng sáng.

Cơ quan CSĐT CAH Gia Lộc ghi lời khai đối tượng Nguyễn Văn Tư

Cơ quan CSĐT CAH Gia Lộc ghi lời khai đối tượng Nguyễn Văn Tư

Trước đó, CAH Gia Lộc tiếp nhận tin báo của các anh V.V.D, L.V.N, cùng ở thôn Đông Cận, xã Tân Tiến và anh N.T.B, phường Sài Đồng, quận Long Biên về việc bị mất tài sản. CAH Gia Lộc đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự xác lập chuyên án đấu tranh, truy bắt đối tượng.

Sau một thời gian đấu tranh chuyên án, lực lượng công an đã làm rõ đối tượng gây ra các vụ trộm cắp là Nguyễn Văn Tư, đã triệu tập lên cơ quan công an để đấu tranh làm rõ.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Tư thừa nhận đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản của người dân. Theo đó, vào khoảng 1h sáng 25-10-2022, Tư đột nhập vào nhà anh V.V.D trộm cắp 2 triệu đồng.

0h30 rạng sáng 30-12-2022, đối tượng đột nhập vào nhà anh L.V.N trộm cắp chiếc điện thoại nhãn hiệu iPhone 11 Promax trị giá 10,6 triệu đồng. Liền ngay sau đó, vào 1h20 ngày 1-1-2023, Tư đột nhập vào nhà ông H trộm cắp của anh N.T.B (con rể ông H) 2 chiếc điện thoại trị giá hơn 26 triệu đồng.

Tư khai, sau khi thi hành án xong, Tư trở về địa phương, được tạo điều kiện hoàn lương bằng nghề giao hàng. Với công việc này, Tư khá thông thuộc địa bàn. Tính xấu khó bỏ, khi thấy người dân sơ hở, Tư liền lợi dụng để tìm cách đột nhập để trộm cắp tài sản. Tài sản mà đối tượng thường nhằm tới là điện thoại, túi xách để tại bàn, giá treo quần áo…