Lật tẩy thủ đoạn dàn cảnh trên phố để trộm cắp tài sản của cặp bạn tù

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Cảnh sát hình sự Hà Nội vừa bắt giữ cặp bạn tù chuyên mang dao bầu dàn cảnh va chạm giao thông trên đường phố để trộm cắp tài sản. Thủ đoạn manh động, táo tợn và nguy hiểm, song hành vi của các đối tượng đã lọt vào tầm ngắm của các trinh sát.

“Ẩn thân”

Khoảng thời gian năm 2003, Phạm văn Thắng, SN 1969, trú tại phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội lúc đó đang thụ lý án tù tại Trại giam Thanh Cẩm - Bộ Công an và quen biết Cao Hữu Hùng, SN 1968, trú tại phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội.

Ra tù, Thắng và Hùng lập tức liên hệ với nhau, lên kế hoạch trộm cắp tài sản. Thắng bàn bạc với Hùng vờ dàn cảnh va chạm tại các nút đèn tín hiệu giao thông, sau đó lợi dụng “con mồi” sơ hở thì trộm cắp và được gã bạn tù đồng ý.

Đều là những kẻ lưu manh, có tới 6 tiền án trộm cắp tài sản nên nhóm này rất manh động, liều lĩnh. Bằng chứng là việc cả hai bàn nhau mang theo dao bầu cắm trực tiếp ở hốc xe máy, quá trình gây án nếu bị phát hiện sẽ dùng dao chống trả cho dù đó là bị hại, nhân chứng hay công an.

Hai đối tượng Phạm Văn Thắng (trái) và Cao Hữu Hùng

Hai đối tượng Phạm Văn Thắng (trái) và Cao Hữu Hùng

Biết bản thân nằm trong diện theo dõi, quản lý nên Thắng và Hùng thường xuyên thay đổi nơi thuê trọ, nay ở đây mai lại chuyển chỗ khác. Phương tiện các đối tượng sử dụng để di chuyển là xe máy, nhưng cũng liên tục thay đổi biển kiểm soát để tránh sự phát hiện của trinh sát.

“Cả hai đối tượng này đều có thủ đoạn tinh vi, từ việc thay đổi nơi ở, phương tiện đến quần, áo, mũ, giày, dép đều được ngụy trang theo ngày. Lực lượng trinh sát theo dõi ổ nhóm này gặp rất nhiều khó khăn...” - Trung tá Lê Kim Đồng, Đội trưởng Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm trên tuyến (Đội 5), Phòng Cảnh sát hình sự, CATP Hà Nội cho biết.

Cũng theo Chỉ huy Đội 5, địa bàn hoạt động phạm tội của Thắng và Hùng cũng thường xuyên được thay đổi, tập trung vào các quận lõi của Thủ đô. “Con mồi” các đối tượng nhắm tới đa phần là phụ nữ, khả năng quan sát yếu, thường treo túi xách ở móc treo giữa xe hoặc để điện thoại trong hốc xe máy.

Phương tiện di chuyển của cặp bạn tù là xe máy và thường xuyên thay đổi BKS để trốn tránh sự truy bắt của lực lượng công an

Phương tiện di chuyển của cặp bạn tù là xe máy và thường xuyên thay đổi BKS để trốn tránh sự truy bắt của lực lượng công an

“Manh động nhất ở nhóm đối tượng này chính là việc các đối tượng mang theo dao bầu, vì chỉ cần nạn nhân phát hiện hô hoán là sẵn sàng ra tay, nguy cơ rất khó lường. Trên cơ sở thông tin nắm được như vậy, đồng thời xác định rõ phương thức, thủ đoạn cũng như tính chất của vụ án, các trinh sát quyết tâm bắt bằng được nhóm tội phạm” - Trung tá Lê Kim Đồng thông tin.

Gây án và bắt giữ

Trực tiếp tham gia cùng cán bộ chiến sĩ lần theo dấu vết tội phạm, Trung tá Nguyễn Hoài Nam, Đội phó Đội 5 nói: “Quá trình thu thập tài liệu, chứng cứ về ổ nhóm tội phạm này gặp rất nhiều khó khăn, vì đa phần bị hại không xác định được thời điểm bị mất trộm nên sau đó cũng không trình báo. Các đối tượng lại di chuyển liên tục, nên việc nắm di biến động của tội phạm cũng có nhiều cản trở”.

Suốt một thời gian dài, trinh sát phải thay nhau theo dõi, bởi địa bàn hoạt động của các đối tượng khá rộng. Chúng thường sử dụng xe máy di chuyển trên các tuyến phố liên quận. Thậm chí, có những tuyến đường đông đúc, trinh sát đã nhiều lần tưởng mất dấu đối tượng. Chưa hết, vì nhiều lần vào tù nên Thắng và Hùng cũng được xếp vào loại “già giơ”, chỉ cần nghi ngờ bị theo dõi là chúng sẽ “rút êm”.

9h sáng 7-1-2023, trinh sát theo dõi Thắng phát hiện đối tượng này điều khiển xe máy mang BKS: 29Y4-8583 di chuyển từ nơi ở tại ngõ 100 - Kim Ngưu, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng đến số 341 Thanh Nhàn, phường Bạch Mai gặp Cao Hữu Hùng, lập tức, các mũi trinh sát đã báo cáo Ban chỉ huy đơn vị theo sát.

Các đối tượng mang theo dao cắm vào hốc xe để phòng khi bị phát hiện thì sẵn sàng chống trả

Các đối tượng mang theo dao cắm vào hốc xe để phòng khi bị phát hiện thì sẵn sàng chống trả

Hai đối tượng sau khi gặp nhau liền nháy mắt ra hiệu. Nhóm này lái xe lòng vòng qua các tuyến phố Bạch Mai - Lê Thanh Nghị - Giải Phóng - Thanh Nhàn - chùa Quỳnh - Quỳnh Mai - Kim Ngưu, thuộc địa phận quận Hai Bà Trưng. Bất ngờ, một người phụ nữ điều khiển xe máy mang BKS: 29H2-122.31 có treo túi xách ở giữa xe lọt vào tầm ngắm của các đối tượng.

Thấy vậy, Thắng và Hùng đi xe đuổi theo. Đến nút giao thông Kim Ngưu - Thanh Nhàn, nhân lúc đèn đỏ, Thắng điều khiển xe đâm vào đuôi xe máy của nạn nhân. Tưởng bị va chạm phía sau, theo phản xạ, bị hại ngoái lại nhìn thì Hùng nhanh tay áp sát, lấy trộm chiếc túi xách.

Tưởng trót lọt, song, cả Thắng và Hùng không ngờ hành vi phạm tội của mình đã không qua được mắt các trinh sát. Ngay lập tức, các cán bộ chiến sĩ lao tới khống chế hai đối tượng. Bị phát hiện, hai tên trộm liều lĩnh rút dao định chống trả, tuy nhiên, với bản lĩnh và chuyên môn nghiệp vụ vững vàng của các trinh sát hình sự, các đối tượng đã nhanh chóng bị bắt.

“Đã có rất nhiều vụ đầu trộm, đuôi giết cướp và rất may trong vụ án này, chưa có chuyện tương tự xảy ra. Lo ngại nhất chính là hành vi phạm tội của các đối tượng rất manh động, táo tợn. Chúng tôi khuyến cáo người dân phải tự nâng cao ý thức bảo vệ tài sản của chính mình, tuyệt đối không treo túi xách ở xe, hoặc để điện thoại trong hốc xe, hay đeo túi xách ở một bên vai, tạo cơ hội, điều kiện phát sinh tội phạm” - Trung tá Nguyễn Hoài Nam khuyến cáo.