Bắt thanh niên gây ra nhiều vụ đập kính ô tô, trộm cắp tài sản

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Phòng Cảnh sát hình sự - CATP Hà Nội ngày 21-1 thông tin, đơn vị vừa phối hợp với Công an quận Long Biên bắt giữ nam thanh niên gây ra một loạt vụ đập cửa kính ô tô trộm cắp tài sản lấy tiền đi sắm Tết.

Theo tài liệu điều tra, do ham mê cờ bạc qua ứng dụng trên điện thoại lại không có công ăn việc làm nên Vương Văn Năm, SN 1988, trú tại thôn Cổ Thượng, xã Phương Đình, huyện Đan Phượng, Hà Nội đã nảy sinh ý định trộm cắp để lấy tiền tiêu và đánh bạc.

Để thực hiện hành vi phạm tội, đối tượng lên các trang mạng internet, thấy một số vụ đập cửa kính ô tô trộm cắp tại nhiều địa phương trên cả nước nên đã học theo.

Đối tượng gây ra nhiều vụ đập vỡ cửa kính ô tô để trộm cắp tài sản Vương Văn Năm

Đối tượng gây ra nhiều vụ đập vỡ cửa kính ô tô để trộm cắp tài sản Vương Văn Năm

Khoảng 1h rạng sáng 18-1-2023 tức 27 Tết, nam thanh niên trên điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda Wave màu trắng, BKS: 29X3-36731 đi từ nhà trọ ở phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đi đường Xuân Tảo theo đường đê qua cầu Long Biên.

Khi đi trên đường đê, thấy một chiếc xe ô tô màu trắng dừng đỗ bên đường, sát với bờ đê không có người trông giữ, nhân lúc rạng sáng không có ai qua lại cộng thêm trời tối nên Năm quyết định hành động.

Quan sát thấy bên trong có 1 chiếc túi xách và 1 ví cầm tay, đối tượng liền mở cốp xe máy lấy 1 chiếc cờ-lê đập vỡ cửa kính phía sau xe, lấy trộm tài sản rồi biến mất khỏi hiện trường.

Sau đó, kiểm tra túi xách không thấy có tài sản giá trị, đối tượng liền vứt trên mặt đê, còn trong chiếc ví cầm tay có số tiền mặt khoảng 16.500.000 đồng và 1 điện thoại di động nhãn hiệu Sam Sung. Năm cầm số tiền mặt và vứt chiếc ví đi. Điện thoại di động đối tượng cũng ném ở bãi rác.

Số tiền trộm cắp được, Năm mang chi tiêu cá nhân và mua sắm Tết hết hơn 10.000.000 đồng. Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định, ngoài vụ trộm cắp trên, Vương Văn Năm còn thực hiện trót lọt 4 vụ khác tại địa bàn Hà Nội và 4 vụ tại tỉnh Bắc Ninh.

Năm đã có 2 tiền án tội cố ý gây thương tích và trộm cắp tài sản. Cơ quan Cảnh sát điều tra - CATP Hà Nội hiện đang tiếp tục mở rộng vụ án, thu hồi tài sản để trao trả cho các bị hại.

Trao đổi với phóng viên An ninh Thủ đô, Chỉ huy Phòng CSHS cho biết, nhiều chủ phương tiện rất chủ quan, không những dừng, đỗ xe ở nơi không có người trông giữ lại còn để tài sản trong ô tô, là điều kiện, cơ hội khiến nhiều đối tượng nảy sinh lòng tham muốn chiếm đoạt.

Đặc biệt, như thông lệ những tháng cuối năm tình hình tội phạm trộm cắp diễn biến phức tạp, do vậy, Phòng CSHS cũng khuyến cáo người dân cần chủ động phòng ngừa, thường xuyên kiểm tra cửa nẻo, nếu đi vắng cần thông tin với hàng xóm, hoặc CSKV và lắp camera theo dõi; không để phương tiện là ô tô, xe máy ở ngoài đường không có người trông giữ; không mang theo nhiều tài sản bên người hoặc để tài sản hớ hênh như đeo túi xách, dây chuyền, hoa tai… tránh tạo cơ hội cho các đối tượng nảy sinh ý định hoạt động phạm tội.