Khởi công dự án mở rộng đường Lê Trọng Tấn

ANTĐ - Ngày 9-1, Bô%3ḅ Quốc phòng và UBND TP Hà Nô%3ḅi đã tổ chức khởi công dự án xây dựng đường Lê Trọng Tấn (đoạn từ đường Tôn Thất Tùng kéo dài đến sông Lừ) thuô%3ḅc địa bàn quâ%3ḅn Thanh Xuân. Dự buổi lễ có Đại tướng Phùng Quang Thanh - Bô%3ḅ trưởng Bô%3ḅ Quốc phòng; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nô%3ḅi Nguyễn Đức Chung.

Dự án xây dựng đường Lê Trọng Tấn có chiều dài 1.511m, mặt cắt ngang từ 27-30m. Trong đó, hè phía sân bay rộng 7,5m. Tuyến đường được thiết kế đồng bộ mặt đường, vỉa hè, tổ chức giao thông, cây xanh, cấp thoát nước… Ngoài ra, trên tuyến đường sẽ được xây dựng một cây cầu bắc qua sông Lừ rộng 14m, bằng bê tông cốt thép, bê tông cốt thép dự ứng lực…

                                  Các đại biểu tham dự lễ khởi công dự án

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh, năm 2016 là năm đầu tiên thành phố triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu nhằm giảm thiểu ùn tắc và bảo đảm ATGT trên địa bàn thành phố giai đoạn 2016-2020. Việc khởi công xây dựng tuyến đường Lê Trọng Tấn ngay trong những ngày đầu năm 2016 thể hiện sự quyết tâm của thành phố.

Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ góp phần quan trọng giải quyết ách tắc giao thông tại các khu vực lân cận, giảm áp lực giao thông cho tuyến quốc lộ 6, đường Giải Phóng, đường Trường Chinh hiện đang quá tải; tăng cường kết nối giao thông khu vực Định Công và Linh Đàm và từng bước hoàn thành hệ thống hạ tầng giao thông Thủ đô theo quy hoạch.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đánh giá cao nỗ lực, quyết tâm của Sở GT-VT Hà Nội, UBND quận Thanh Xuân và các sở, ban, ngành thành phố trong quá trình chuẩn bị triển khai thực hiện dự án. UBND TP yêu cầu Sở GT-VT Hà Nội chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, các nhà thầu thi công và đơn vị tư vấn thực hiện đúng các quy định của Nhà nước về đầu tư xây dựng; bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn trong quá trình thi công. Đặc biệt, cần lưu ý tổ chức, bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn. Ban Chỉ đạo Giải phóng mặt bằng TP và các sở ngành liên quan phối hợp với Sở GT-VT Hà Nội, UBND quận Thanh Xuân, Quân chủng Phòng không-Không quân… giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách bồi thường, hỗ trợ, GPMB, di chuyển các công trình ngầm nổi. Sở KH-ĐT cùng Sở Tài chính cân đối, ưu tiên bố trí vốn kịp thời cho dự án theo tiến độ thực hiện…

    Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu phải đảm bảo giao thông thông suốt trong quá trình triển khai dự án

Dự án được UBND TP Hà Nội phê duyệt vào tháng 10-2014, có tổng mức đầu tư hơn 224,6 tỷ đồng do Sở GTVT Hà Nội làm chủ đầu tư. 
Một số hạng mục trên tuyến đường sẽ được thí điểm áp dụng mới như hệ thống chiếu sáng trên tuyến sử dụng loại đèn LED tiết kiệm điện năng, hệ thống bó vỉa, gạch lát hè được sử dụng mẫu mới; cây xanh trên tuyến phù hợp với đường đô thị nhằm nâng cao chất lượng công trình, đảm bảo cảnh quan đô thị.

Việc giải phóng mặt bằng trên tuyến được lấy chủ yếu về phía đất thuộc Bộ Quốc phòng đang quản lý, do đó ít ảnh hưởng đến công trình của nhân dân trong khu vực đường Lê Trọng Tấn. 

Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành 1/2 mặt cắt đường trước Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 để phục vụ người dân đi lại trong dịp Tết. Toàn bộ dự án sẽ hoàn thành trước 30-4-2016. Đây sẽ là hoạt động thiết thực kỷ niệm 41 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30-4-1975/30-4-2016) và Ngày Quốc tế Lao động 1-5-2016.