- Một gia đình ở Hưng Yên liên tiếp bị ném chất bẩn vào nhà
- Nửa đêm rủ bạn ném chất bẩn để trả thù hộ "ông anh xã hội"
- Hai đêm liên tiếp ném chất bẩn vào nhà dân ở Yên Thường để uy hiếp, đòi 300 triệu đồng
Mới đây, TAND TP Hà Nội mở phiên toà xét xử phúc thẩm vụ “Cố ý gây thương tích” xảy ra tại Dương Hoà, TP Hà Nội. Theo hồ sơ bản án, vụ án xuất phát từ tranh chấp đất đai giữa gia đình chị Nguyễn Thị Hiền (SN 1972), bà Nguyễn Thị Vân (SN 1949 – mẹ đẻ chị Hiền) và chị Nguyễn Thị Yên (SN 1977 – em gái chị Hiền) đều ở xã Cát Quế, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội cũ nay là xã Dương Hoá, TP Hà Nội;với gia đình anh Đặng Đình Vọng (SN 1977 – cùng ở xã Dương Hòa), liên quan đến thửa đất mang tên ông Nguyễn Đình An, đính chính tại trang 4 của Giấy chứng nhận (GCN) này thể hiện chuyển nhượng cho anh Đặng Đình Vọng cùng vợ là chị Nguyễn Thị Hương (SN 1982), theo hợp đồng chuyển nhượng số 264.2022/HĐCN ngày 8/1/2022, lập tại Văn phòng Công chứng Tây Đô.
Cụ thể, thửa đất trên ban đầu đứng tên hộ gia đình ông Nguyễn Vi Hải (SN 1944 – là chồng của bà Vân). Năm 2010, ông Hải qua đời và thửa đất trên do bà Vân cùng các con đồng quản lý, sử dụng. Đến năm 2012, anh Nguyễn Đình An (SN 1978, ở xã Cát Quế, huyện Hoài Đức nay là xã Dương Hoá, TP Hà Nội) được cấp GCN quyền sử dụng đất thông qua Hợp đồng chuyển nhượng với gia đình bà Vân.
Năm 2022, anh Vọng mua lại thửa đất này của anh An. Tuy nhiên, khi biết rằng anh An đã được cấp sổ trên đất nhà mình, gia đình bà Vân đã khởi kiện ra toà để yêu cầu hủy GCN mang tên anh An vì cho rằng bị tự ý sang tên trái phép...
Đối với anh Vọng, sau khi mua được thửa đất trên, anh Vọng thuê thợ đến xây dựng tường bao quanh. Trước khi xây, anh Vọng nhờ bố đẻ là ông Đặng Đình Lộc (SN 1949) đến dọn dẹp, chặt bỏ bụi chuối.
Khoảng 7h sáng ngày 23/11/2023, anh Vọng cùng chị Hương, ông Lộc, anh Đặng Đình Vĩnh (anh trai anh Vọng) và nhóm thợ xây đến thửa đất trên tiến hành xây tường rào. Tuy nhiên, khi chuẩn bị xây thì bà Vân, chị Hiền và chị Yên ngăn cản.
Bức xúc, anh Vọng và anh Vĩnh đã bắc vòi phun phụt chất bẩn (nước phân) được chuẩn bị sẵn vào bà Vân, chị Hiền và chị Yên. Sau đó hai bên giải tán.
Sáng hôm sau, anh Vọng, chị Hương và anh Vĩnh tiếp tục đến thửa đất trên để cho thợ làm thì lại xảy ra tranh cãi và dẫn đến xô xát. Đặng Đình Việt (SN 1975 - anh trai của Vọng) đẩy bà Vân ngã, và bị thương ở tay. Và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Hoài Đức.
Ngày 29/11/2023, chị Hiền có đơn tố giác gia đình anh Đặng Đình Vọng có hành vi huỷ hoại tài sản; đổ, phun chất bẩn vào nhà chị Hiền và lên người bà Vân, chị Hiền, chị Yên.
Quá trình xác minh vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hoài Đức đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Đặng Đình Việt về tội “Cố ý gây thương tích”. Đối với việc Nguyễn Đình Vĩnh, Nguyễn Đình Vọng, Nguyễn Thu Hương có hành vi phụt nước phân vào bà Vân, chị Hiền và chị Yên thì cơ quan chức năng ra quyết định xử phạt hành chính về hành vi “Đổ, chất thải, chất bản vào nhà ở, nơi ở, vào người, đồ vật, tài sản của người khác”…
Tại phiên toà xét xử hình sự sơ thẩm vụ án “Cố ý gây thương tích” (ngày 26 & 27/11/2024), HĐXX TAND huyện Hoài Đức, TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Đặng Đình Việt mức án 10 tháng tù về tội danh truy tố. Đồng thời, tuyên bị cáo có trách nhiệm bồi thường dân sự cho bà Vân số tiền hơn 24 triệu đồng. Sau phiên sơ thẩm, bị cáo Đặng Đình Việt và bà Nguyễn Thị Vân cũng có đơn kháng cáo lại bản án sơ thẩm số 170/2024/HSST của TAND huyện Hoài Đức.
Ngày 27/5/2025, TAND TP Hà Nội mở phiên toà xét xử công khai vụ án hình sự phúc thẩm đối với bị cáo Đặng Đình Việt do có đơn kháng cáo của bị cáo và bị hại. Tại phiên phúc thẩm, HĐXX nhận định, xét thấy hành vi phạm tội của bị cáo Đặng Đình Việt có tính chất côn đồ, phạm tội với người già yếu (75 tuổi), không có khả năng tự vệ, hành vi của bị cáo mang tính quyết liệt nên mức hình phạt của bản án sơ thẩm đối với bị cáo là phù hợp.
Sau phiên toà phúc thẩm, gia đình chị Hiền đã có đơn kiến nghị, tố cáo gửi cơ quan tiến hành tố tụng đề nghị khởi tố vụ án, khởi tố đối với một số cá nhân liên quan về các hành vi: “Huỷ hoại tài sản” và “Làm nhục người khác” theo hướng dẫn của bản án phúc thẩm để đúng theo trình tự quy định của pháp luật.
![]() |
Các đối tượng Nguyễn Đức Hoàng và Hà Công Vinh |
Cũng dùng chất bẩn để “giải quyết mâu thuẫn” là vụ nhóm đối tượng “khủng bố tinh thần” đối với 1 cán bộ xã ở huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội cũ. Hai đối tượng trong vụ án là Nguyễn Đức Hoàng (sinh năm 1990, trú tại xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn cũ) và Hà Công Vinh (sinh năm 1998, trú tại Hoa Sơn, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc cũ).
Do bực tức vì phải tháo dỡ công trình, Hoàng đã nảy sinh ý định trả thù cán bộ xã bằng cách mua khoảng 10 chai mắm tôm trộn vào dầu thải và sơn tạo thành hỗn hợp rồi rủ Vinh ném vào nhà vị cán bộ xã.
Quá trình điều tra, CQĐT sau đó đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Hoàng và Hà Công Vinh để điều tra về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.
Một câu chuyện bi hài khác từng xảy ra tại địa bàn huyện Gia Lâm (cũ). Vũ Văn H (trú ở xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm) do bức xúc việc bị bà S. (người cùng làng) chửi nên đã lấy phân bò hắt vào người, vào mặt bà S. Với hành vi trên, H. sau đó đã bị TAND huyện Gia Lâm tuyên phạt 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Làm nhục người khác”.
Theo Luật sư Trần Bá Lực - Giám đốc Công ty Luật TNHH Xuân Thuỷ (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), trong bất kỳ vụ án nào, cơ quan tố tụng cũng luôn và cần làm rõ để xử lý triệt để hành vi phạm tội. Đặc biệt là danh dự, nhân phẩm của cá nhân thì với bất kỳ ai thì cũng phải được tôn trọng, bảo vệ.