Khám phá phải trên “nền” với phòng ngừa!

ANTĐ - Những vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra mới đây, đều được các lực lượng CATP Hà Nội điều tra khám phá nhanh. Kết quả đó đã tấn công mạnh mẽ vào ý thức phạm tội của các ổ nhóm tội phạm, làm chúng khiếp sợ, nên tình hình hoạt động của các loại tội phạm nguy hiểm đã bớt “nóng” hơn trước và địa bàn Hà Nội không có các ổ nhóm tội phạm lộng hành, gây dư luận xấu trong nhân dân và các vụ việc xảy ra không mang tính phổ biến.

Điều tra khám phá nhanh các vụ án đặc biệt nghiêm trọng, chứng tỏ sự xuất sắc của lực lượng CATP Hà Nội trên mặt trận tấn công tội phạm. Song, hiện nay trên địa bàn thành phố vẫn tồn tại một số ổ nhóm lưu manh tụ tập để phạm tội manh động. Theo phân tích của lực lượng CSHS - CATP Hà Nội, nhiều ổ nhóm tàng trữ trái phép vũ khí để tập trung vào các hoạt động “bảo kê”, cho vay nặng lãi... dẫn đến các vụ đòi nợ thuê và khi không đạt được mục đích, chúng sẵn sàng dùng hung khí giải quyết các mâu thuẫn cá nhân và không ngoại trừ cả những mâu thuẫn do va chạm đột xuất, bất thường. Bên cạnh đó, gần đây cũng xuất hiện một số nhóm thanh - thiếu niên mới lớn, hư hỏng, tụ tập thành các ổ nhóm côn đồ, tính manh động cao, sẵn sàng gây thương tích nghiêm trọng cho người khác.

Để xảy ra tình trạng này là do công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm của lực lượng công an trên một số địa bàn chưa đủ mạnh. Thậm chí, có lúc, có nơi còn buông lỏng các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản, không chú trọng phòng ngừa tội phạm và để khi xảy ra vụ việc nghiêm trọng mới biết thì đã trở tay không kịp. Thực tế cho thấy, địa bàn nào ít xảy ra trọng án đều do lực lượng giữ gìn ANTT ở nơi đó làm tốt công tác phòng ngừa. Do vậy, không thể chỉ chú trọng tới công tác điều tra, khám phá mà các đơn vị ở từng cơ sở phải tập trung hơn nữa, với quyết tâm cao độ để thực hiện công tác phòng ngừa tội phạm một cách tốt nhất. Có như vậy mới ngăn chặn được những vụ trọng án xảy ra và lực lượng công an không phải mất nhiều công sức điều tra, khám phá.