Kết thúc họp báo về việc cá chết hàng loạt ở miền Trung: Chưa có kết luận cuối cùng

ANTĐ - Cuộc họp báo công bố kết luận nguyên nhân cá chết hàng loạt ở miền Trung do Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì diễn ra, do Thứ trưởng Bộ TN-MT Võ Tuấn Nhân chủ trì.

Kết thúc họp báo về việc cá chết hàng loạt ở miền Trung: Chưa có kết luận cuối cùng ảnh 1Đông đảo phóng viên các báo chờ đợi Bộ tài nguyên - Môi trường họp báo, công bố kết quả vụ cá chết ở miền Trung, đặc biệt là gần Khu kinh tế Vũng Áng
Kết thúc họp báo về việc cá chết hàng loạt ở miền Trung: Chưa có kết luận cuối cùng ảnh 2
Kết thúc họp báo về việc cá chết hàng loạt ở miền Trung: Chưa có kết luận cuối cùng ảnh 3Nhiều phóng viên không thể vào trong do nơi diễn ra buổi họp báo đã không còn một chỗ trống

9 giờ 45: Dù được thông báo cuộc họp báo sẽ bắt đầu lúc 19 giờ, có vẻ như lãnh đạo Bộ Tài nguyên - Môi trường chưa có được thông tin chuẩn xác để công bố. Rất đông phóng viên vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi đại diện của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Nhiều cơ quan truyền thông đang truyền trực tiếp bằng công nghệ Live của Facebook.

19 giờ 55: Buổi họp báo chính thức bắt đầu. Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân chủ trì họp báo.
Kết thúc họp báo về việc cá chết hàng loạt ở miền Trung: Chưa có kết luận cuối cùng ảnh 4Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân chủ trì họp báo
Mở đầu buổi họp báo, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân thay mặt Bộ Tài nguyên và Môi trường thông báo kết quả cuộc họp kéo dài suốt 5 giờ chiều ngày nay, 27-4.

Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân cho biết, theo kết quả làm việc của nhiều nhà khoa học những ngày qua xác định, có 2 nhóm nguyên nhân có thể gây ra hiện tượng cá chết hàng loạt trong thời gian qua như sau: 

Thứ nhất là độc tố thoát ra do hoạt động của con người. Thứ hai là hiện tượng tảo nở hoa hay thủy triều đỏ.

Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân cũng cho biết, hiện tại, chưa có bằng chứng cho Formosa có liên quan tới hiện tượng cá chết hàng loạt; đồng thời, chưa phát hiện thông số môi trường của công ty này vượt quy chỉnh quy định.

Thứ trưởng Nhân cũng nói rằng, để xác định chính xác nguyên nhân hiện tượng trên và có biện pháp ứng phó, cần tập trung nghiên cứu vào 2 nhóm nguyên nhân trên.

Thay mặt Bộ Tài nguyên và Môi trường, thứ trưởng Nhân cũng đề nghị Bộ Khoa học công nghệ tăng cường lực lượng, thậm chí đề nghị cơ quan quốc tế tham gia làm rõ nguyên nhân tình trạng trên.

Đồng thời, đề nghị Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn đưa ra khuyến cáo về nuôi trồng đánh bắt hải sản.

Kết thúc họp báo về việc cá chết hàng loạt ở miền Trung: Chưa có kết luận cuối cùng ảnh 5
  • Thứ trưởng Bộ Tai nguyên - Môi trường Võ Tuấn Nhân công bố thông tin tại họp báo

Thứ trưởng Nhân thông tin thêm, trong thời gian sớm nhất, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ cung cấp các kết quả phân tích các độc tố và sẽ đưa khuyến cáo về việc tiếp tục hoạt động đánh bắt, nuôi trồng và tiêu thụ hải sản.

Các địa phương tổ chức quan trắc chất lượng nước biển ven bờ và có khuyến cáo về các hoạt động du lịch, tắm biển trên địa bàn.

Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân cũng đề nghị các cơ quan báo chí bình tĩnh, khách quan khoa học và có trách nhiệm đồng hành tìm ra nguyên nhân cũng biện pháp xử lý.

Kết thúc họp báo về việc cá chết hàng loạt ở miền Trung: Chưa có kết luận cuối cùng ảnh 6Báo chí đặc biệt quan tâm tới cuộc họp báo của Bộ TN-MT

Đây là cuộc họp báo đầu tiên về hiện tượng cá chết trên diện rộng từ ven biển Hà Tĩnh đến Thừa Thiên-Huế. Có khoảng 100 nhà báo tham dự cuộc họp báo này.

Tham dự cuộc họp báo có lãnh đạo các Tổng cục, cục và các đơn vị của Bộ Tài nguyên và môi trường (TN-MT).

Cuộc họp báo này được tổ chức sau hơn 20 ngày kể từ khi hiện tượng cá chết xuất hiện đầu tiên tại vùng nuôi lồng xã Kỳ Lợi, Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh ngày 6-4, sau đó lan rộng cá tự nhiên chết ra các vùng ven biển từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên - Huế.

Trước khi diễn ra cuộc họp báo, gần 19h, cuộc họp của Bộ TN-MT với các bộ ngành liên quan mới kết thúc. Qua bức ảnh hiếm hoi các phóng viên chụp được quang cảnh bên trong phòng họp, có vẻ như không khí cuộc họp khá căng thẳng. Bắt đầu từ lúc 14h chiều, cuộc họp đã kéo dài  gần 5 giờ. Trong khi đó, phóng viên báo chí vẫn đang chờ đợi bên ngoài để đón thông tin mới nhất từ Bộ TN-MT. Đại diện Bộ TN-MT thông báo, lãnh đạo Bộ sẽ giải lao trong ít phút trước khi bước vào cuộc họp báo.

Kết thúc họp báo về việc cá chết hàng loạt ở miền Trung: Chưa có kết luận cuối cùng ảnh 7Bộ trưởng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp giữa các bộ ngành chiều 27-4
Những ngày qua, ngư dân ở Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế cũng như dư luận cả nước vô cùng hoang mang khi phát hiện hiện tượng cá chết hàng loạt dạt vào bờ. Cơ quan chức năng đã ráo riết vào cuộc.

Một trong những nguyên nhân được dư luận nghi ngờ nhiều nhất là nguồn thải từ nhà máy Formosa Hà Tĩnh (khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh). Các chuyên gia của Bộ Tài nguyên - Môi trường đã tiến hành lấy mẫu tại nhiều địa điểm, trong đó có mẫu nước bên trong cũng như bên ngoài nhà máy Formosa để tiến hành phân tích.

Trước đó, trong một diễn biến có liên quan, Bộ NN&PTNT cho biết, kết quả phân tích ban đầu của Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản 1 và Cục Thú y cho thấy cá chết bất thường không có các biểu hiện bệnh lý, không tìm thấy tác nhân gây bệnh dịch thông thường.

“Các thông số môi trường thông thường đều nằm trong giới hạn cho phép. Như vậy, nguyên nhân cá chết nhanh, bất thường trên diện rộng có thể do độc tố có độc lực mạnh như sinh học, hóa học hoặc yếu tố khác”, đại diện Bộ NN&PTNT cho hay.