IMF dự báo lạm phát Việt Nam năm 2011 gần 19%

(ANTĐ) - Quỹ tiền tệ quốc tế IMF vừa đưa ra báo cáo Triển vọng Kinh tế Toàn cầu trong đó dự báo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) Việt Nam ở mức 18,8% năm 2011 và 12,1% vào năm 2012.

Con số này cao hơn nhiều so với số liệu trong báo cáo tháng 6 của IMF, lần lượt là 13,75% và 6,25%. Điều đáng lưu ý, báo cáo hạ dự báo tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Việt Nam năm 2011 xuống 5,8% và năm 2012 là 6,3%, so với dự báo đưa ra tháng 6 là 6,25% và 6,8%.

Hiện CPI Việt Nam tháng 8-2011 đang ở mức 23,02% so với tháng 8-2010 và tăng 15,68% so với tháng 12-2010. Cũng trong bản báo cáo, IMF khuyến cáo các nước khu vực châu Á bao gồm Việt Nam, phải đặc biệt quan tâm đến vấn đề kiểm soát lạm phát. Bất chấp chính sách tăng lãi suất, chi phí vốn thực tế ở các nước này vẫn ở mức thấp kỷ lục do sức ép lạm phát.