Huyền thoại sống Mandela

ANTĐ - Nhà lãnh đạo Nelson Mandela - được LHQ lấy ngày sinh (18-7) làm Ngày Quốc tế Nelson Mandela hàng năm nhằm thúc đẩy việc xây dựng hòa bình, ổn định và công bằng trên toàn thế giới - là một huyền thoại sống đối với không chỉ người dân Nam Phi.

Những hình ảnh của huyền thoại sống Nelson Mandela được trưng bày tại thành phố Cape Town

Ảnh: thegrio.com

Trên khắp thế giới, nhất là tại đất nước Nam Phi, đang diễn ra những hoạt động sôi nổi và phong phú để kỷ niệm nhà lãnh đạo Nelson Mandela tròn 95 tuổi (18-7-2013). Đại hội đồng LHQ cũng lấy ngày vị lãnh tụ của nhân dân Nam Phi tròn 95 tuổi để tổ chức Diễn đàn đặc biệt kỷ niệm Ngày quốc tế Nelson Mandela với sự tham dự của Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon, cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton, cùng đại diện 193 quốc gia thành viên. 

Trong thông điệp gửi đi từ diễn đàn, Tổng thư ký LHQ đã dành những lời tốt đẹp nhất cho cựu Tổng thống Nam Phi Mandela, người đã có 67 năm đấu tranh không mệt mỏi vì sự nghiệp hòa bình, nhân đạo, công bằng xã hội và hòa giải dân tộc. Ông Ban Ki-moon khẳng định việc Đại hội đồng LHQ từ năm 2009 lấy ngày sinh nhật của ông Mandela làm Ngày Quốc tế Nelson Mandela là nhằm công nhận vai trò vô cùng quan trọng của một chiến sĩ huyền thoại, một vị Lãnh tụ trong cuộc đấu tranh vì sự nghiệp giải phóng và thống nhất của “Lục địa Đen”.

Sinh ngày 18-7-1918 tại thành phố Cape Town (Nam Phi), Nelson Mandela đã sớm trở thành nhà lãnh đạo mặt trận giải phóng dân tộc, đấu tranh chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc Apartheid khét tiếng hà khắc từ những năm 40 của thế kỷ trước. Năm 1962, ông Mandela bị chính quyền bắt giam và bị kết án chung thân với tội danh âm mưu lật đổ chính quyền. 

Suốt 27 năm trong nhà tù của chế độ Apartheid tàn bạo, Mandela luôn kiên cường, bất khuất, đấu tranh không khoan nhượng chống lại chế độ phân biệt chủng tộc. Tấm gương đấu tranh của ông Mandela là nguồn động viên, khích lệ vô cùng to lớn cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thủ tiêu chế độ phân biệt chủng tộc không chỉ ở Nam Phi.

Ra tù nhờ cuộc đấu tranh của Đại hội Dân tộc Phi (ANC) và nhân dân Nam Phi, cùng sự ủng hộ rộng rãi trên thế giới, Mandela đã dẫn dắt ANC giành thắng lợi vẻ vang, đánh đổ chủ nghĩa Apartheid và tiến hành cuộc một cuộc tổng tuyển cử lịch sử năm 1991. Chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử mà lần đầu tiên đa số người da đen Nam Phi được bỏ phiếu, Mandela trở thành vị  Tổng thống da đen đầu tiên của nước này.

Từ Diễn đàn đặc biệt kỷ niệm Ngày quốc tế Nelson Mandela, Tổng thư ký LHQ nhấn mạnh khẩu hiệu “Bắt đầu hành động để mở ra con đường đến với những thay đổi”, Ngày quốc tế Nelson Mandela là hồi chuông thúc giục nhân loại tích cực tham gia vào việc xây dựng hòa bình, ổn định và công bằng xã hội trên toàn thế giới. Theo người đứng đầu LHQ, đây là món quà có ý nghĩa nhất dành tặng Nelson Mandela hiện đang phải chiến đấu để giành giật sự sống trên giường bệnh, và cầu mong những điều tốt lành nhất đến với ông - một vĩ nhân của thời đại, người đã cống hiến cả cuộc đời mình cho những giá trị cao quý nhất của nhân loại.