Ông Ban Ki-moon không tranh cử chức tổng thống Hàn Quốc

Ông Ban Ki-moon không tranh cử chức tổng thống Hàn Quốc

ANTD.VN- Trong cuộc họp báo tại Seoul (Hàn Quốc) hôm qua 1-2, cựu Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon cho biết, ông sẽ không tham gia tranh cử vào ghế tổng thống Hàn Quốc. Đây được coi là tuyên bố bất ngờ, loại trừ một ứng cử viên sáng giá có khả năng thay thế Tổng thống bị luận tội Park Geun-hye và ổn định lại tình hình chính trị vốn đang khủng hoảng tại quốc gia này.
Đặc phái viên mới  của LHQ về Syria nói 6 thứ tiếng

Đặc phái viên mới của LHQ về Syria nói 6 thứ tiếng

ANTĐ - Ngày 10-7, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đã bổ nhiệm cựu quan chức Liên Hợp Quốc Staffan de Mistura làm đặc phái viên mới của tổ chức này về cuộc khủng hoảng Syria, kế nhiệm cựu đặc phái viên Liên đoàn Ả-rập Lakhdar Brahimi vừa mới từ chức. 
LHQ họp khẩn về tình hình Dải Gaza

LHQ họp khẩn về tình hình Dải Gaza

ANTĐ - Chiều 10-7, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã triệu tập một cuộc họp khẩn trước tình hình bạo lực ngày càng leo thang tại khu vực Trung Đông, đặc biệt là xung đột ở Dải Gaza giữa Israel và Palestine khiến hàng chục dân thường thiệt mạng.
IAEA: Chất Uranium bị ISIS tịch thu không thể gây hại

IAEA: Chất Uranium bị ISIS tịch thu không thể gây hại

ANTĐ - Cơ quan năng lượng hạt nhân quốc tế (IAEA) vừa tuyên bố rằng chất Uranium mới bị các tay súng của nhà nước hồi giáo Iraq và vùng Levant (ISIS) chiếm được, chỉ là loại cấp thấp và không thể gây hại, phóng viên từ Reuters ghi nhận vào hôm 10/7.
Iraq: Kho vũ khí hóa học rơi vào tay phiến quân ISIS

Iraq: Kho vũ khí hóa học rơi vào tay phiến quân ISIS

ANTĐ - Ngày 8-7, chính phủ Iraq đã gửi thư thông báo lên Liên Hợp Quốc việc nước này mất kiểm soát một kho vũ khí hóa học cũ, vào tay nhóm phiến quân thuộc Nhà nước Hồi giáo Iraq và Cận Đông (ISIS).
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc phản đối không kích tại Iraq

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc phản đối không kích tại Iraq

ANTĐ - Ngày 20-6, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đã lên tiếng cảnh báo các cuộc tấn công quân sự chống lại các tay súng dòng Sunni ở Iraq có thể không hiệu quả và phản tác dụng, đồng thời yêu cầu bên thù địch tại nước này đoàn kết lại để chống khủng bố, lực lượng đã chiếm đóng một khu vực rộng lớn lãnh thổ nước này.
Việt Nam phản bác tất cả thông tin Trung Quốc gửi Liên hợp quốc

Việt Nam phản bác tất cả thông tin Trung Quốc gửi Liên hợp quốc

ANTĐ - Chiều 12-6, bên lề Quốc hội, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh cho biết: “Đại sứ Việt Nam tại Liên hợp quốc đã gặp Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc thông báo cụ thể tình hình, đồng thời phản bác tất cả thông tin trong những văn bản mà Trung Quốc đệ trình”.

Việt Nam gửi công hàm lần ba lên Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki - moon

Việt Nam gửi công hàm lần ba lên Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki - moon

ANTĐ - Ngày hôm qua 6-6, phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc đã tiếp tục gửi thư lần 3 lên Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki - moon kèm theo công hàm của Bộ Ngoại giao nước ta phản đối Trung Quốc tiếp tục duy trì giàn khoan Hải Dương – 981 và các tàu hộ tống trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.
“Ống khói” lớn nhất thế giới

“Ống khói” lớn nhất thế giới

ANTĐ - Trung Quốc với tốc độ gia tăng sản xuất công nghiệp nhanh chóng của mình đã được mệnh danh là “công xưởng của thế giới”. Nay “công xưởng” này đang trở thành “ống khói” lớn nhất thế giới.