Quốc hội thảo luận về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2021

Huy động nguồn lực để đầu tư phát triển, nâng cao năng suất lao động cho nền kinh tế

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tiếp tục Chương trình làm việc Kỳ họp thứ 3 - Quốc hội khóa XV, ngày 1-6-2022, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội tiến hành thảo luận tại hội trường về kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2021; Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.

Kiểm soát giá cả thị trường, chống đầu cơ, tăng giá, trục lợi…

Đại biểu Trần Hoàng Ngân (Đoàn ĐBQH TP.HCM)

Đại biểu Trần Hoàng Ngân (Đoàn ĐBQH TP.HCM)

Ghi nhận những kết quả tích cực đạt được về kinh tế - xã hội thời gian qua, đại biểu Trần Hoàng Ngân (Đoàn ĐBQH TP.HCM) đề nghị tiếp tục dành sự quan tâm hơn nữa trong xây dựng hệ thống các giải pháp đồng bộ cả ngắn và dài hạn, trong đó đặc biệt quan tâm ưu tiên giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát theo mục tiêu; bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, cũng như kiểm soát giá cả thị trường, chống đầu cơ, tăng giá, trục lợi; ưu tiên dòng vốn tín dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu nguyên liệu, máy móc; giữ ổn định lãi suất, không để lãi suất tăng cao gây ảnh hưởng tới các hoạt động phục hồi kinh tế…

Đại biểu Trần Anh Tuấn (Đoàn ĐBQH TP.HCM)

Đại biểu Trần Anh Tuấn (Đoàn ĐBQH TP.HCM)

Đại biểu Trần Anh Tuấn (Đoàn ĐBQH TP.HCM) nhận định, mặc dù trong bối cảnh khó khăn do tác động mạnh bởi nhiều yếu tố trong và ngoài nước, kinh tế của Việt Nam có dấu hiệu khởi sắc, tích cực. Tuy nhiên, hiện nay, nền kinh tế nước ta còn gặp nhiều khó khăn do tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19. Đại biểu đề nghị, trong thời gian tới, nguồn lực Nhà nước hỗ trợ phát triển cần tập trung hơn cho hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo nhằm khuyến khích mạnh mẽ hơn tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Cần huy động tối đa nguồn lực xã hội cho hoạt động đầu tư phát triển, nâng cao năng suất lao động cho nền kinh tế. Theo đại biểu Trần Anh Tuấn, chính sách ổn định giá cả trong thời gian tới cũng cần được thiết kế theo hướng giảm tối đa chi phí trung gian cho nền kinh tế, trong đó có hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, cũng cần cân nhắc tiếp tục xem xét miễn, giảm, giãn thuế. Đặc biệt là thuế suất thuế nhập khẩu đối với các mặt hàng nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất, kể cả một số mặt hàng tiêu dùng mà nguồn cung trong nước còn hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng của người dân.

Đồng thời, cần tập trung xây dựng những giải pháp ổn định giá cả từ khâu đầu vào sản xuất, lưu thông; ổn định lãi suất trong chính sách tiền tệ, giảm tối đa các hoạt động làm phát sinh chi phí trung gian trong nền kinh tế; ổn định sản xuất, khuyến khích tiêu dùng, ổn định đời sống cho người lao động.

Đầu tư nông nghiệp, nông thôn, phân bổ nguồn vốn phát triển sản phẩm hàng hóa

Đại biểu Siu Hương (Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai)

Đại biểu Siu Hương (Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai)

Ghi nhận trong bối cảnh dịch bệnh khó khăn, kinh tế - xã hội vẫn đạt được nhiều chuyển biến tích cực và khá toàn diện trên các lĩnh vực, đại biểu Siu Hương (Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai) cho rằng, những điểm tích cực tạo tiền đề để phục hồi kinh tế trong thời gian tới, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân. Đại biểu Siu Hương đề nghị Chính phủ, các cơ quan hữu quan cần quan tâm hơn nữa đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn, có sự phân bổ nguồn vốn hợp lý để phát triển các sản phẩm hàng hóa, phát triển dịch vụ theo đúng tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045. Đồng thời, đại biểu cũng đề nghị Chính phủ tiếp tục tăng cường chi đầu tư cho khoa học và công nghệ; xây dựng cơ chế hỗ trợ, chuyển giao, ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn sản xuất và đời sống.

Đánh giá cao kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước những tháng đầu năm 2022, đại biểu Huỳnh Thanh Phương (Đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh) nhấn mạnh, chủ trương, chính sách, giải pháp phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội được Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ ban hành rất kịp thời, đủ mạnh, đúng hướng, có hiệu quả trên thực tế. Tuy nhiên, đại biểu cũng chia sẻ về những khó khăn, hạn chế, yếu kém của nền kinh tế, như việc giải ngân vốn đầu tư công còn chậm so với yêu cầu; chính sách tài khóa, tiền tệ nhằm phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội đi vào thực tế sản xuất và đời sống còn bộc lộ khiếm khuyết; tính kịp thời, đồng bộ giữa các cấp, các ngành trong giải quyết vấn đề, thực hiện thủ tục vẫn còn bất cập.

Đại biểu Huỳnh Thanh Phương (Đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh)

Đại biểu Huỳnh Thanh Phương (Đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh)

Từ nhận định như trên, đại biểu Huỳnh Thanh Phương đề nghị cần tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, nâng cao trách nhiệm và năng lực của bộ máy quản lý một cách thực chất, nhất là người đứng đầu; điều chỉnh bổ sung chính sách hợp lý, khuyến khích đổi mới kỹ thuật công nghệ, phát triển doanh nghiệp; có giải pháp thích hợp mở rộng, đa dạng hóa thị trường xuất nhập khẩu hàng hóa, thị trường vốn quốc tế và trong nước; tiếp tục có biện pháp pháp luật, tổ chức, hành chính, kinh tế đủ mạnh nhằm ngăn chặn, đấu tranh có hiệu quả với tham nhũng, tiêu cực, làm lành mạnh hóa bộ máy quản lý Nhà nước.

Đại biểu Nguyễn Duy Minh (Đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng): Khuyến khích doanh nghiệp FDI sử dụng lao động Việt Nam chất lượng cao

“Trong bối cảnh chúng ta phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, rất khó đoán định như hiện nay, đề nghị Chính phủ quan tâm hơn đến vấn đề xuất khẩu tăng mạnh nhưng tỷ trọng đóng góp của khu vực FDI vẫn lớn nhất trong cấu trúc thương mại của Việt Nam. Năm 2021, đóng góp 74% tổng kim ngạch xuất khẩu. Điều này phản ánh việc xuất khẩu phụ thuộc nhiều vào khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài nhưng cũng đang tạo ra nhiều bất trắc, tiềm ẩn cho nền kinh tế.

Thị phần xuất khẩu và tỷ trọng của hầu hết các mặt hàng chủ lực đều được thực hiện bởi các doanh nghiệp FDI. Điều này phản ánh năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nước còn hạn chế, thiếu sự liên kết giữa các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp FDI. Vì vậy, đề nghị Chính phủ cần khuyến khích các doanh nghiệp trong nước mở rộng kinh doanh, đặc biệt là vào các lĩnh vực chế tạo và công nghệ cao để củng cố nền tảng công nghiệp trong nước, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp FDI sử dụng nguồn lao động chất lượng cao là người Việt Nam.

Ngoài ra, đề nghị Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan cần đánh giá rõ hơn kết quả việc triển khai các chính sách hỗ trợ, các giải pháp cho doanh nghiệp và người lao động bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 trong ngành Du lịch, trong đó cần làm rõ những vướng mắc, những hạn chế và nguyên nhân để đề ra các giải pháp khắc phục. Đồng thời cần có chính sách thúc đẩy xúc tiến, quảng bá du lịch ra nước ngoài, chính sách khuyến khích đầu tư, hỗ trợ phát triển du lịch, kinh tế đêm, kinh tế chia sẻ, công nghiệp văn hóa, công nghiệp sáng tạo gắn với du lịch”.

Đại biểu Trịnh Xuân An (Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai): Thị trường chứng khoán, bất động sản rất mong manh, dễ bị thao túng, tác động can thiệp

“Chính phủ cần khẩn trương triển khai các nhiệm vụ, giải pháp về tài khóa, tiền tệ trong Nghị quyết 43 và các Nghị quyết 55 của Quốc hội có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện chương trình phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, đến thời điểm này Nghị quyết 43 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và các chính sách, chủ trương lớn được triển khai rất chậm. Công tác giải ngân, hỗ trợ cho các đối tượng bị tác động của đại dịch Covid-19 chưa được thực hiện hiệu quả.

Bên cạnh đó, tiếp tục phân cấp mạnh hơn nữa, đi đôi với kiểm tra, giám sát, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức trong công tác giải ngân và triển khai các chính sách đã được Quốc hội quyết định. Đại biểu Trịnh Xuân An cũng đề nghị Chính phủ tăng cường quản lý, giám sát thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu doanh nghiệp, thị trường bất động sản. Những vụ việc vừa qua cho thấy thị trường vốn rất mong manh và dễ bị thao túng, tác động can thiệp. Cần phải theo dõi, giám sát và xử lý nghiêm các hành vi thao túng giá, làm giá, thực hiện sai nghĩa vụ công bố thông tin, xử lý sai phạm nhưng không hình sự hóa các quan hệ kinh tế, sai phạm đến đâu, xử lý đến đó, doanh nghiệp càng lớn thì trách nhiệm đối với xã hội và nền kinh tế càng phải cao. Bên cạnh đó, rà soát chính sách quản lý đối với các loại thị trường quan trọng này để tránh tình trạng lúc quá mở, lúc lại bóp nghẹt làm ảnh hưởng đến kênh dẫn vốn của nền kinh tế để không xảy ra những quả bom về trái phiếu doanh nghiệp dẫn đến hiệu ứng domino trong thị trường vốn”.