TP.HCM:

Hỗn chiến giữa hai nhà xe, tài xế cố tình tông chết người

ANTĐ - Tuy thấy rõ mồn một 2 người đứng giữa đường nhưng Sơn vẫn cố tình nhấn ga tăng tốc. Bà Hạnh không tránh được bị Sơn tông trúng người và kéo lê 10m, tử vong tại chỗ

Sáng 22/8, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã mở phiên xử phúc thẩm, qua đó chấp nhận một phần đơn kháng cáo của gia đình bị hại, tuyên tăng hình phạt từ 10 lên 13 năm tù đối với bị cáo Trần Công Sơn (SN 1981, ngụ tỉnh An Giang) về tội “giết người”.

Cái giá phải trả cho phút nóng giận của tài xế Trần Công Sơn là bản án 13 năm tù

Theo bản án sơ thẩm, vào lúc 12h trưa 9/3/2012, Sơn điều khiển xe ô tô khách loại 29 chỗ lưu thông từ huyện Bù Đăng (tỉnh Bình Phước) về TP.HCM. Khi xe của Sơn đến TX. Đồng Xoài thì xảy ra va chạm với xe ô tô khách cùng loại, chủ xe là bà Nguyễn Thị Cẩm Tú. Xe của bà Tú bị trầy xước và gãy kính chiếu hậu, hai bên xảy ra cự cãi nhưng sau đó mọi chuyện đã được hai nhà xe dàn xếp.

Tiếp tục hành trình, xe của Sơn đi đến trạm thu phí xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước thì bị Lê Hoàng Việt - quản lý xe khách của bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh (bà Hạnh em ruột bà Cẩm Tú) chặn lại dùng gậy sắt đập xe của Sơn. Dằn mặt đối thủ xong, Việt lên xe khách bỏ đi.

Đi tiếp một đoạn, Sơn thấy bà Hạnh và Việt đứng giữa đường ra hiệu cho Sơn dừng xe lại. Tuy phát hiện 2 người đứng giữa đường nhưng Sơn vẫn cố tình nhấn ga tăng tốc. Bà Hạnh không tránh được bị Sơn tông trúng người và kéo lê 10m tử vong tại chỗ.

Chưa chịu dừng lại, Sơn vẫn cho xe chạy về hướng TP.HCM. Người nhà bà Hạnh đuổi theo bắt được Sơn và trình báo vụ việc đến công an xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo, Bình Dương.

Trong phần luận tội, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là nghiêm trọng, trực tiếp tước đoạt mạng sống của người khác, gây đau thương mất mát cho gia đình bị hại nên cần phải xử lý nghiêm. Qua đó, HĐXX tuyên tăng mức án như trên.