Hơn 2kg cỏ Mỹ vận chuyển "an toàn" qua đường bưu điện từ Hà Nội vào Đắk Lắk

ANTĐ - Chiều ngày 1-4, Đội 3 phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy – Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa bắt một đối tượng có hành vi mua bán và tàng trữ trái phép hơn 2kg gam cỏ có chứa chất gây nghiê%3ḅn.

Hơn 2kg cỏ Mỹ vận chuyển "an toàn" qua đường bưu điện từ Hà Nội vào Đắk Lắk ảnh 1

Đối tượng Hồ Minh Hoàng cùng tang vật 

Đó là Hồ Minh Hoàng (SN 1997), trú 9/19 đường Ama Jhao, phường Tân Lập, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.

Hoàng khai nhận, đây là loại thảo mộc, thường gọi là cỏ Mỹ có chứa chất gây nghiện, được đối tượng mua lại số cỏ trên với giá 32 triệu đồng của một đối tượng tên Lê ở Từ Liêm, Hà Nội.

Số hàng này được Lê gửi bằng đường bưu điện vào Buôn Ma Thuột cho Hoàng, nhưng khi vừa nhận hàng từ bưu điện Đắk Lắk, Hoàng bị Đội 3 phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện bắt giữ cùng toàn bộ tang vật.

Số tang vật gồm 1kg cỏ Mỹ thô và 150 gói cỏ Mỹ đã thành phẩm. Hoàng còn khai nhận, đã 10 lần mua cỏ mỹ của đối tượng Lê với số tiền ít nhất là 10 triệu và nhiều nhất là lần này 32 triệu thì bị bắt.

Hiện, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý Hồ Minh Hoàng theo quy định của pháp luật.