Hơn 200 người thực hành chữa cháy, thoát nạn trong đêm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ban ngày nắng nóng, người dân bận đi làm không tập hợp đông đủ được, nên để trang bị kiến thức, kỹ năng PCCC và CNCH cho người dân, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - CAQ Tây Hồ, Hà Nội đã tổ chức tuyên truyền phòng ngừa cháy, nổ vào ban đêm để thuận lợi cho cư dân.
Cảnh sát PCCC và CNCH - CAQ Tây Hồ hướng dẫn người dân thực hành sử dụng bình chữa cháy an toàn trong đêm

Cảnh sát PCCC và CNCH - CAQ Tây Hồ hướng dẫn người dân thực hành sử dụng bình chữa cháy an toàn trong đêm

Tại nhà sinh hoạt cộng đồng tổ dân phố số 17, phường Xuân La, quận Tây Hồ, liên tục cứ 20h tối những ngày cuối tuần vừa qua, hàng trăm cư dân đã tập trung tham gia buổi tuyên truyền, trang bị kỹ năng an toàn PCCC do lực lượng CAQ Tây Hồ truyền đạt.

Bác Nguyễn Văn Hùng (65 tuổi), ở tổ dân phố số 17, phường Xuân La cho biết: “Chúng tôi muốn được học tập, trang bị kiến thức cơ bản về PCCC để an tâm sinh hoạt. Thông qua buổi tuyên truyền và thực hành PCCC, chúng tôi không chỉ có thêm kỹ năng mà còn thức tỉnh lẫn nhau trong công tác PCCC”.

Hơn 200 cư dân thuộc tổ dân phố số 17 phường Xuân La được trang bị kỹ năng PCCC

Hơn 200 cư dân thuộc tổ dân phố số 17 phường Xuân La được trang bị kỹ năng PCCC

Sau khi báo cáo viên trang bị kiến thức cơ bản về các quy định an toàn PCCC, cư dân được trực tiếp thực hành xử lý các vụ cháy do bình gas bị rò rỉ khí, cách vặn khóa van gas sau khi đã dập tắt lửa và cách thoát nạn an toàn là dùng khăn, áo bịt mũi khom thấp người, bình tĩnh di chuyển theo lối thang bộ, không được vào thang máy.

Báo cáo viên khuyến cáo: “Nguyên tắc trong sinh hoạt sử dụng thiết bị điện là phải tắt khi không sử dụng, buộc phải bảo dưỡng, bảo trì điều hòa, bình nóng lạnh để tránh cháy nổ xảy ra. Tuyệt đối không thắp hương, nến và đun nấu mà không có người trông coi. Để giảm thiệt hại do cháy và kịp thời dập tắt khi đám cháy mới bùng phát, mỗi gia đình trang bị ít nhất 1 bình cứu hỏa, để ở nơi dễ lấy và hướng dẫn cho người thân trong gia đình cách sử dụng khi phát hiện có cháy”.