Đại biểu Quốc hội đề nghị không áp thuế tiêu thụ đặc biệt với điều hoà, xăng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Thảo luận tại hội trường sáng 9-5 về dự án Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng do điều hoà, xăng hiện được sử dụng phổ biến, là hàng thiết yếu nên việc áp thuế với các mặt hàng này là không hợp lý .

Theo các đại biểu, trước đây điều hòa nhiệt độ có thể được coi là mặt hàng xa xỉ. Tuy nhiên cùng với sự phát triển của xã hội, hiện nay điều hòa nhiệt độ đã trở thành nhu cầu thiết yếu trong công việc và đời sống. Việc sử dụng mặt hàng này giúp nâng cao chất lượng cuộc sống người dân và phát triển kinh tế.

Đại biểu Trần Văn Khải – Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội cho rằng, trong điều kiện thời tiết ngày càng khắc nghiệt hiện nay, cần tạo điều kiện để mọi người dân, đặc biệt là người dân nghèo được sử dụng sản phẩm điều hoà, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp sản xuất mặt hàng này ở trong nước, tăng tính cạnh tranh với điều hoà nhập khẩu. Do đó, đại biểu đề nghị bỏ điều hoà dân dụng ngoài diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Đại biểu Trần Văn Khải (đoàn Hà Nam) phát biểu

Đại biểu Trần Văn Khải (đoàn Hà Nam) phát biểu

Đồng tình với quan điểm trên, đại biểu Phạm Văn Hòa (đoàn Đồng Tháp) nhận định, điều hòa nhiệt độ là mặt hàng ngày càng được tiêu thụ mạnh. Đề xuất vẫn đánh thuế với điều hoà từ 18.000 BTU trở lên là không hợp lý bởi loại điều hoà này thường được lắp đặt tại các hội trường, cơ sở sản xuất kinh doanh. Theo đại biểu, không nên đánh thuế tiêu thụ đặc biệt với toàn bộ mặt hàng điều hoà.

Đại biểu Hà Sỹ Đồng (đoàn Quảng Trị) cũng đề xuất bỏ điều hoà nhiệt độ ra khỏi đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt bởi ở Việt Nam mặt hàng này không có lựa chọn thay thế.

Còn theo đại biểu Mai Văn Hải (đoàn Thanh Hóa) việc áp thuế tiêu thụ đặc biệt với điều hoà sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp sản xuất trong nước, khó cạnh tranh với hàng nhập khẩu, làm tăng chi phí cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp khi đầu tư lắp đặt điều hòa phục vụ công việc, sản xuất.

Vị đại biểu khẳng định đây không phải là mặt hàng xa xỉ và đề nghị không áp thuế TTĐB với mặt hàng điều hòa.

Đại biểu Nguyễn Trường Giang (đoàn Đắk Nông) thảo luận

Đại biểu Nguyễn Trường Giang (đoàn Đắk Nông) thảo luận

Cũng quan tâm đến vấn đề trên, đại biểu Nguyễn Trường Giang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, đề nghị cần cân nhắc nâng mức công suất không áp thuế với điều hòa từ 24.000 BTU trở lên.

Qua tham khảo ý kiến một số kỹ sư điện lạnh, ông Giang cho rằng đối với các căn hộ chung cư phổ biến ở các đô thị lớn hiện nay thì khi có 2 phòng ngủ và 1 phòng khách, người dân đang có xu hướng lắp chung 1 điều hòa có công suất 24.000 BTU cho cả 3 phòng để giảm chi phí lắp đặt cũng như tiết kiệm sử dụng điện.

Không chỉ với điều hoà, nhiều Đại biểu Quốc hội còn đề nghị bỏ xăng ra khỏi danh mục các loại hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Đại biểu Nguyễn Trường Giang nhận định, bản chất của thuế tiêu thụ đặc biệt là "đánh" vào mặt hàng xa xỉ nhằm điều tiết sản xuất, tiêu dùng. Tuy nhiên, xăng là mặt hàng thiết yếu cho đời sống người dân, là đầu vào của nhiều ngành sản xuất, hiện đã chịu thuế bảo vệ môi trường. Việc áp thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng vì cho rằng sẽ bảo vệ môi trường là chưa thuyết phục.

Đại biểu Nguyễn Hữu Thông (đoàn Bình Thuận) cũng cho rằng việc áp thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng tuy khuyến khích sử dụng năng lượng sạch, tăng thu ngân sách, nhưng sẽ gây áp lực lên chi phí sinh hoạt và sản xuất, nhất là với người thu nhập thấp.