Hôm nay 6-11, VFF bầu tân Chủ tịch như thế nào?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Đại hội VFF sẽ giơ phiếu bầu công khai đối với chức danh Chủ tịch và Phó chủ tịch chuyên môn, bỏ phiếu kín khi bầu hai chức danh Phó chủ tịch tài chính và Phó chủ tịch truyền thông.

Theo kế hoạch, ngày 6-11, Đại hội VFF nhiệm kỳ 2022-2026 sẽ diễn ra tại khách sạn Grand Plaza (Hà Nội) để chọn ra ban lãnh đạo khoá mới (1 Chủ tịch, 3 Phó chủ tịch, 17 uỷ viên Ban chấp hành).

Thông tin trước giờ đại hội, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết theo quy định, đại diện các tổ chức thành viên sẽ trực tiếp bỏ phiếu bầu các chức danh chủ chốt và Ban chấp hành VFF khoá mới. Tính tới ngày 5-11, 73 trên tổng số 74 tổ chức thành viên đủ điều kiện xác nhận sẽ tham dự đại hội.

Đại hội VFF sẽ bầu tân Chủ tịch bằng hình thức giơ phiếu công khai

Đại hội VFF sẽ bầu tân Chủ tịch bằng hình thức giơ phiếu công khai

Về quy trình, đại hội sẽ bầu Chủ tịch, sau đó bầu 3 Phó chủ tịch, rồi bầu tiếp 13/17 uỷ viên còn lại của Ban chấp hành (Chủ tịch, 3 Phó chủ tịch trúng cử mặc định là thành viên Ban chấp hành).

"Đối với chức danh chỉ có 1 ứng viên (Chủ tịch, Phó chủ tịch chuyên môn) sẽ tiến hành bầu bằng cách giơ phiếu (đồng ý/ không đồng ý). Đối với các chức danh có từ 2 ứng viên trở lên sẽ áp dụng hình thức bỏ phiếu kín. Nếu ứng viên nhận được từ 50% trên tổng số phiếu hợp lệ sẽ trúng cử", Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh thông tin.

Như vậy, ứng viên Chủ tịch, Phó chủ tịch chuyên môn cần ít nhất 37 phiếu bầu (trên tổng số 73 phiếu) để được trúng cử. Trường hợp phiếu bầu không quá bán, theo Tổng thư ký Lê Hoài Anh, ứng viên xem như không trúng cử.

“Khi đó, có áp dụng phương án bầu Chủ tịch VFF như tổ chức đại hội bất thường hay không sẽ do đại hội quyết định. Đây là quyết định cao nhất và cuối cùng, theo quy chế đại hội”, ông Lê Hoài Anh nói thêm.

Đại diện 74 tổ chức thành viên sẽ bỏ phiếu bầu Chủ tịch, 3 Phó chủ tịch, 17 uỷ viên Ban chấp hành khoá mới.

Theo danh sách, vị trí Chủ tịch có 1 ứng viên là ông Trần Quốc Tuấn - Quyền chủ tịch VFF khoá VIII. Phó chủ tịch chuyên môn có 1 ứng viên là ông Trần Anh Tú - Chủ tịch HĐQT Công ty VPF.

Phó chủ tịch tài chính có 2 ứng viên gồm ông Nguyễn Trung Kiên - Tổng giám đốc Next Media và ông Lê Văn Thành - Phó chủ tịch tài chính VFF khóa VIII, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn thể thao Động Lực. Phó chủ tịch truyền thông gồm ông Cao Văn Chóng - Phó giám đốc Sở VH-TT&DL Bình Dương và ông Nguyễn Xuân Vũ - Chủ tịch CLB bóng đá Phù Đổng.

Thời gian qua, VFF nhận được đơn "tố" ông Nguyễn Xuân Vũ và ông Nguyễn Trung Kiên liên quan tới một số hoạt động tài chính. Tuy nhiên qua xác minh tư cách ứng viên, Ban Kiểm tra VFF kết luận ông Vũ và ông Kiên vẫn đủ điều kiện tranh cử theo quy chế đại hội.